Charles Leclerc không ủng hộ luật công bằng tài chính của F1

Đình CườngCập nhật 05:55 ngày 26/04/2021

VTV.vn - Tay đua của Ferrari Charles Leclerc đã nêu 1 quan điểm trái chiều về vấn đề tài chính của các đội đua.

Từ mùa giải này, F1 đã giới thiệu luật công bằng tài chính, chỉ cho phép mỗi đội chi tối đa 145 triệu USD cho các hoạt động của mình. Luật cũng quy định mỗi đội chỉ được trả tối đa 30 triệu USD/năm/tay đua và không quá 50 triệu USD/năm cho 2 tay đua. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp F1 cân bằng hơn, nhất là với các đội đua không có nguồn kinh phí dồi dào.

Charles Leclerc không ủng hộ luật công bằng tài chính của F1 - Ảnh 1.

Quan điểm của Leclerc xuất phát từ thực tế và trình độ của các tay đua

Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với ý tưởng này, trong đó có Charles Leclerc, tay đua của Ferrari. Chia sẻ với Sky Italia, anh cho biết: "Tôi không đồng ý với việc giới hạn tài chính, và cụ thể hơn là giới hạn lương của các tay đua. Mỗi 1 đội đều có cơ chế hoạt động khác nhau, mục tiêu khác nhau. Bản thân trình độ của các tay đua cũng khác nhau, vì vậy không thể áp dụng mức trả lương tối đa cho tất cả mọi người".

Ở mùa giải này, Leclerc nhận 12 triệu USD tiền lương, trong khi đồng đội của anh là Carlos Sainz nhận 10 triệu USD. 2 tay đua đẳng cấp là Max Verstappen và Fernando Alonso nhận mỗi người 20 triệu USD, trong khi Lewis Hamilton dẫn đầu với 30 triệu USD.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.