Chủ tịch Dallas Mavericks sẵn sàng chia sẻ cổ phần CLB với Dirk Nowitzki

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:41 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Những đóng góp của tiền phong người Đức với đội bóng bang Texas khiến chủ tịch CLB này muốn tri ân anh nhiều hơn nữa.

Dirk Nowitzki đã chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ cuối mùa trước. Trong 21 năm tại NBA, cầu thủ này chỉ thi đấu cho Dallas Mavericks và giúp đội bóng này giành chức vô địch đầu tiên, và cũng là duy nhất đến lúc này vào năm 2011. Để ghi nhận đóng góp của Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks đã tuyên bố sẽ treo vĩnh viễn chiếc áo số 41 của cầu thủ này. Tuy nhiên, chủ tịch CLB - Marc Cuban, còn muốn làm hơn thế.

"Tôi đã bàn với Dirk về kế hoạch tương lai. Anh ấy hoàn toàn có thể đủ khả năng điều hành đội bóng. Tôi muốn chia sẻ cổ phần của Dallas và tìm kiếm đối tác điều hành CLB cùng mình. Dirk sẽ là 1 thành viên ban lãnh đạo Dallas Mavericks ư? Đó chẳng phải là 1 ý tưởng tuyệt vời sao?" - Marc Cuba chia sẻ với 1 trang web bóng rổ của thành phố Dallas.

Trong sự nghiệp của mình, Dirk Nowitzki đã có 14 lần được bầu vào đội hình Allstar, 1 lần giành danh hiệu MVP vào năm 2007. Anh là cầu thủ có số trận nhiều thứ 3 trong lịch sử NBA với 1522 lần ra sân, xếp thứ 6 trong danh sách những cầu thủ ghi điểm vĩ đại nhất NBA. Dirk Nowitzki cũng là 1 trong những cầu thủ hiếm hoi tự nguyện giảm lương để CLB có thể ký hợp đồng với những ngôi sao chất lượng. Từ mùa giải tới, Dallas Mavericks sẽ có 1 hình minh họa dáng ném đặc trưng của Dirk Nowitzki trên sàn nhà thi đấu sân nhà American Airlines Center của mình.