Chuyện về tấm vé dự Olympic 2016 của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền

Cập nhật 06:37 ngày 15/10/2015

Đến thời điểm này, điền kinh Việt Nam mới có 1 mình VĐV Nguyễn Thị Huyền đã đoạt chuẩn Olympic Rio 2016. Tuy nhiên việc đạt được chuẩn không có nghĩa là đã cầm chắc trong tay tấm vé tới Olympic...

 





Ở những kỳ Olympic trước, chuẩn Olympic được chia thành 2 loại A và B. Theo đó, chuẩn A chắc chắn sẽ được tham dự Olympic nhưng chuẩn B thì phải chờ xét tùy vào số quota của từng nhóm nội dung và sẽ xét từ trên xuống dưới. Nhưng Olympic 2016,môn Điền kinh chỉ có 1 loại chuẩn duy nhất chứ không phân loại A, B và việc đạt được chuẩn không phải nghiễm nhiên là được đi Olympic. Liên đoàn Điền kinh TG IAAF cũng sẽ xét theo quota của từng nhóm nội dung và sẽ chốt danh sách vào ngày 12/7/2016.

Theo điều 147 luật IAAF mới ban hành ngày 29/8/2015, nhóm nội dung 400m nữ của Nguyễn Thị Huyền sẽ được quota 48VĐV, còn 400m rào là 40 VĐV (minh họa bằng text điều luật IAAF). Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại của IAAF, Nguyễn Thị Huyền xếp thứ 77 nội dung 400m và 52 nội nội dung 400m rào.

Nói là Huyền không được đi Olympic thì không đúng bởi từ nay đến ngày 12/7 sang năm vẫn còn nhiều cuộc thi vòng loại Olympic nữa và thứ hạng ở bảng tổng sắp này sẽ còn nhiều thay đổi nhưng rõ ràng dù đã đạt 2 chuẩn thì vẫn chưa có gì đảm bảo cho Huyền 1 tấm vé tới Rio. Muốn chắc chắn thì Huyền cần phải phấn đấu để cải thiện thành tích của mình hơn nữa chứ không thể “mãn nguyện” với những gì đang có thì giấc mơ đến Olympic của Huyền mới trở thành hiện thực.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Minh Nguyệt
(Thethao.vtv.vn)

Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.