“Cô gái Vàng” Nguyễn Thị Huyền mơ được dự chung kết Olympic 2016

T.HCập nhật 06:51 ngày 15/07/2015

Người hâm mộ luôn thấy được nụ cười và sự tự tin trên khuôn mặt của Nguyễn Thị Huyền (Ảnh: Tạ Hiển/VTV News)

VTV.vn - Trong cuộc trao đổi với VTV News, ngôi sao sáng của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Huyền đã bày tỏ quyết tâm hiện thức ước mơ bay cao tại Olympic Rio sắp tới.

Tại SEA Games 28 vừa qua, ĐT điền kinh Việt Nam đã thi đấu hết sức thành công khi mang về 11 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngôi sao sáng nhất góp công lớn trong chiến thích này của ĐT điền kinh không ai khác chính là cô gái người Nam Định Nguyễn Thị Huyền.

Nguyễn Thị Huyền được ví như "Cô gái Vàng" của thể thao Việt Nam với hàng loạt thành tích đáng nể. Cùng với thành tích 3 tấm HCV SEA Games, cô đi vào lịch sử của điền kinh Việt Nam khi sở hữu 2 tấm vé dự Olympic ở cự ly 400m và 400m vượt rào. Mới đây, tại giải Grand Prix châu Á tổ chức tại Thái Lan, cô tiếp tục mang về 2 tấm HCV cho ĐT điền kinh Việt Nam.

Nổi danh sau SEA Games 28 với những kỳ tích lịch sử nhưng ít người biết rằng đằng sau thành công ấy của Huyền là câu chuyện về gia cảnh khó khăn với người mẹ làm nông và một người chị gái bệnh tật. Câu chuyện về nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền đã phần nào cho thấy sự quyết tâm vượt qua khó khăn của các VĐV Việt Nam.

Gia cảnh khó khăn của kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Huyền Gia cảnh khó khăn của kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Huyền

VTV.vn - Câu chuyện về nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền làm ruộng cùng nụ cười lạc quan của cô đã cho thấy sự quyết tâm vượt qua khó khăn của các VĐV Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo điện tử VTV News, “Cô gái Vàng” Nguyễn Thị Huyền đã chia sẻ về những thời điểm khó khăn trong sự nghiệp cũng như kế hoạch và mục tiêu trong tương lai của cô.

Chào Huyền! Đầu tiên xin chúc mừng bạn vì những thành công đã đạt được tại SEA Games 28 và giải Grand Prix châu Á vừa qua. Chỉ trong một thời gian ngắn, Huyền đã trở thành VĐV điền kinh được quan tâm nhất và cũng như được kỳ vọng nhất ở thời điểm hiện tại. Bạn suy nghĩ như thế nào về điều này?

Khi có được thành tích như ngày hôm nay cùng sự quan tâm của mọi người, em thực sự rất vui. Em muốn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Trước đây cũng không nhiều người biết đến em nhưng sau khi đạt được những thành tích tại SEA Games 28, rất nhiều người hâm mộ, các cơ quan quản lý đã quan tâm tới em nên em rất hạnh phúc.

Trong số 3 HCV tại SEA Games và 2 HCV tại Grand Prix châu Á, Huyền cảm thấy tấm huy chương nào là đáng quý nhất?

Tấm huy chương mà em cảm thấy có ý nghĩa nhất, ấn tượng nhất là tấm HCV SEA Games 28 ở nội dung 400m vượt rào bởi đã bao năm nay, Việt Nam chưa có Vàng ở nội dung này. Hơn nữa, em cũng đã phá kỷ lục SEA Games và đạt chuẩn Olympic tại giải đấu này.

Trước khi tham dự SEA Games 28, em cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được điều này. Là một VĐV chuyên nghiệp, em chỉ muốn cố gắng hết sức mình để trở nên tốt nhất, vượt qua sức ép tâm lý và không quan tâm đến những vấn đề xung quanh.

Bên cạnh đó, tấm HCV nội dung tiếp sức 4x400m cũng rất ý nghĩa đối với em.

Được biết, để mang vinh quang về cho nước nhà, bạn đã phải hy sinh rất nhiều. Dù gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt nhưng Huyền vẫn quyết định rời xa gia đình để đi theo sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp. Vậy bạn bén duyên với đường chạy từ lúc nào và động lực để bạn quyết tâm theo đuổi con đường này?

Từ năm 2007, em đã bắt đầu biết tới thể thao nhưng em chỉ tham dự cuộc thi cấp huyện. Vì chưa xa nhà lần nào nên em rất nhớ nhà và em đã bỏ dở giải đấu, không tiếp tục thi đấu nữa. Nhưng đến năm sau đó, có lẽ em lớn hơn và đã có thể vượt qua nỗi nhớ nhà để cố gắng luyện tập thật tốt.

Lúc đầu, em quyết định theo đuổi con đường thể thao vì nghĩ rằng, em sẽ có lương và có thể vừa học vừa tập cũng như phụ giúp gia đình. Nếu em không theo thể thao, mẹ em sẽ không đủ kinh phí để nuôi em ăn học.

Với những thành tích đã qua, Huyền đã nhận được không ít phần thưởng có giá trị. Bạn đã dự tính sẽ sử dụng phần thưởng của mình như thế nào?

Sau SEA Games, em đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các bác lãnh đạo, các nhà hảo tâm cho em một khoản kinh phí và em đã đưa cho mẹ để lo cho gia đình và mua thuốc cho mẹ và chị em để sức khỏe của mẹ và chị khá lên.

Huyền không cầm được nước mắt khi gọi điện thoại cho mẹ trên trường quay của Bữa trưa vui vẻ

Huyền không cầm được nước mắt khi gọi điện thoại cho mẹ trên trường quay của Bữa trưa vui vẻ

Ở đội tuyển điền kinh Việt Nam, bạn thân thiết với ai nhất?

Em thân nhất với chị Đỗ Thị Quyên ở ĐT Việt Nam. Chị Quyên cũng là VĐV của Nam Định và được gọi vào đội tuyển điền kinh tham dự SEA Games 28 vừa qua. Ngoài ra, em cũng chơi thân với Quách Thị Lan và Quách Công Lịch (ngại ngùng).

Huyền đã tập luyện cùng Lan và Lịch trong một thời gian dài ở đội tuyển quốc gia. Vậy theo bạn nguyên nhân khiến Lan và Lịch dù được đầu tư trọng điểm nhưng chưa có được thành tích như mong đợi là đạt chuẩn Olympic?

Với cá nhân em, em nghĩ một phần nguyên nhân là do cả hai gặp quá nhiều áp lực nên tâm lý thi đấu chưa được tốt. Theo em, cả hai người đều đủ khả năng và hoàn toàn có thể đạt chuẩn Olympic trong những giải đấu tới.

Sắp tới, Lan và Lịch sẽ tiếp tục tập huấn ở Mỹ để cải thiện thành tích. Thế còn Huyền, bạn đã có kế hoạch tập luyện như thế nào trong thời gian tới?

Theo dự kiến, em cùng HLV Vũ Ngọc Lợi sẽ sang tập huấn tại Nga. Đây là một đất nước mà em chưa biết đến nhiều, vì vậy, em và thầy sẽ hỗ trợ nhau để cố gắng tập luyện thật tốt.

Quách Thị Lan (trái) và Nguyễn Thị Huyền (giữa) là hai niềm hy vọng sáng giá của điền kinh Việt Nam ở đường chạy 400m (Ảnh: Minh Nguyễn/VTV News)

Quách Thị Lan (trái) và Nguyễn Thị Huyền (giữa) là hai niềm hy vọng sáng giá của điền kinh Việt Nam ở đường chạy 400m (Ảnh: Minh Nguyễn/VTV News)

Huyền từng chia sẻ rằng, bạn hợp với việc tập luyện trong nước. Vì sao Huyền lại thích tập tại địa phương hơn trong khi điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt chắc chắn sẽ không bằng ở nước ngoài?

Ở nước ngoài, điều kiện ăn uống và khí hậu không phải là vấn đề nhưng quan trọng là bài tập của chuyên gia nước ngoài thường không phù hợp với em.

Dẫn chứng năm 2011, em đã được tập huấn tại Mỹ. Mỹ là một đất nước rất phát triển. Điều kiện ăn uống và cơ sở vật chất ở đây đều rất tốt nhưng em lại không quen với bài tập của chuyên gia nên thành tích của em khá kém.

Khi em trở về tập với HLV của em, thành tích của em ngày càng được cải thiện. Kết quả là em đã đoạt 4 HCV Đại hội thể thao toàn quốc và gần nhất là 3 HCV SEA Games cùng 2 HCV Grand Prix châu Á.

Vậy mục tiêu thi đấu trong tương lai của bạn là gì? Liệu đó có phải một suất dự vòng chung kết ở Olympic Rio 2016 không?

Cũng có thể là vậy (cười)! Ai cũng có quyền được mơ ước và em sẽ nỗ lực cố gắng thật tốt để đạt được giấc mơ ấy.

Qua đây, Huyền cũng xin gửi lời cám ơn tới tất cả các bạn đã theo dõi, cổ vũ cho mình. Huyền cũng mong các bạn sẽ luôn bên cạnh để Huyền coi đó là động lực tinh thần, giúp Huyền phấn đấu trong những chặng đường sắp tới.

Cảm ơn Huyền vì đã tham gia cuộc trò chuyện với VTV News! Chúc bạn tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa cho thể thao Việt Nam ở các giải đấu tới và đặc biệt là Olympic Rio 2016!

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.