Colombia - "thiên đường" cho những tay đua xe đạp hàng đầu thế giới

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:13 ngày 31/07/2019

Egan Bernal - chủ nhân của áo vàng chung cuộc Tour de France 2019

VTV.vn - Những năm gần đây, các tay đua Nam Mỹ nói chung và Colombia nói riêng đều đã đạt được không ít thành tích cao tại các giải đấu lớn. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao.

Xét ở một khía cạnh nào đó, Tour de France cũng như Ngoại hạng Anh hay các giải thể thao lớn khác, ngày càng trở thành một giải đấu quốc tế. Giải xe đạp này giờ không chỉ là cuộc đua cạnh tranh của những tay đua Pháp, mà còn là của tất cả những ai đủ xuất sắc. Những tay đua Anh, Hà Lan hay Tây Ban Nha giờ cũng gặp phải sự cạnh tranh tới từ Nam Mỹ, mà Colombia là một trong những nơi sản sinh ra nhiều tay đua giỏi thời gian qua.

Colombia - thiên đường cho những tay đua xe đạp hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Nairo Quintana - một tay đua xuất sắc khác của xe đạp Colombia

Nairo Quintana có thể coi là người đầu tiên đem đến danh tiếng cho xe đạp Colombia. Anh luôn có tên trong danh sách ứng cử viên vô địch Tour de France và đã từng giành áo hồng chung cuộc Giro d'Italia hay áo đỏ chung cuộc La Vuelta. Cũng như nhiều tay đua khác của Colombia, Quintana trưởng thành với những khúc cua khó cùng địa hình phức tạp trên dãy núi Andes. Những dạng địa hình này rất khó chinh phục, nhưng là điều kiện lý tưởng để phát triển môn xe đạp. 

Trong vài năm trở lại đây, giải xe đạp Tour of Colombia diễn ra vào tháng 2 hàng năm cũng đã thu hút nhiều tay đua quốc tế tham gia - điền hình là Julian Alaphilippe, như một cách để thử thách những con đèo khó, vừa là để khởi động cho Giro d'Italia. Hiện tại, ở các đội đua lớn như Movistar, Ineos hay Astana đều sở hữu ít nhất 2 tay đua Colombia. Giờ đây sau chức vô địch Tour de France 2019 của Egan Bernal, người ta còn biết Colombia rất nổi tiếng với đua xe đạp, bên cạnh bóng đá.