Công nghệ "mắt diều hâu" sẽ có mặt ở Giải cầu lông đồng đội châu Á 2017 tại Việt Nam

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 13:07 ngày 04/02/2017

VTV.vn - Khán giả Việt sắp được theo dõi các tay vợt cầu lông hàng đầu thế giới thi đấu ngay tại Việt Nam ở giải cầu lông đồng đội châu Á 2017, diễn ra tại TP HCM từ 14/2 đến 19/2.

Chất lượng giải đấu hàng đầu thế giới

Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017, tuy mang danh giải đấu châu lục nhưng giải này chẳng khác gì vô địch thế giới khi quy tụ hầu như toàn bộ những quốc gia mạnh nhất trong làng cầu lông như Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc… Có nhiều quốc gia chấp nhận trả lệ phí cao để được đăng cai giải. Đội chủ nhà Việt Nam dù góp mặt đầy đủ những gương mặt ưu tú nhất như Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, Lê Thu Huyền,… nhưng chúng ta chỉ xếp thứ 11/13 đội tham dự trước lúc giải khởi tranh.

Công nghệ mắt diều hâu sẽ có mặt ở Giải cầu lông đồng đội châu Á 2017 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Cặp đôi nữ HCV Olympic Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi của ĐT Nhật Bản

Những lá thăm may rủi đã tạo nên bảng A "tử thần" với sự có mặt của ứng viên số 1 cho chức vô địch Trung Quốc cùng Đài Loan và Hồng Kông. Bảng B gồm Malaysia, Indonesia và Sri Lanka. Bảng D gồm Hàn Quốc, Ấn Độ và Singapore. Việt Nam nằm ở bảng C, bảng duy nhất có 4 đội, cùng Nhật Bản, Thái Lan và Philippines.

Công nghệ mắt diều hâu sẽ có mặt ở Giải cầu lông đồng đội châu Á 2017 tại Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang sẽ có mặt tại giải đấu

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào tứ kết. Ở mỗi trận đấu, các đội thi đấu theo thể thức 5 trận nhỏ (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ) và đội nào có ít nhất 3 chiến thắng sẽ giành được phần thắng chung cuộc.

Công nghệ tiên tiến nhất

Khán giả không chỉ sẽ được tận mắt chứng kiến "bằng xương bằng thịt" các VĐV trong Top 10 thế giới ở các bảng xếp hạng cầu lông thi đấu tại Việt Nam mà còn được chứng kiến những công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới lần đầu được mang về Việt Nam.

Đáng chú ý nhất, công nghệ mắt diều hâu (Hawk-eye) - một công nghệ chiếu chậm để xác định các trường hợp gây tranh cãi thường thấy như cầu có qua vạch hay chưa… vốn chỉ được khán giả Việt biết đến qua các giải tennis Grand Slam đỉnh cao, được áp dụng ở giải đấu này.

Công nghệ mắt diều hâu sẽ có mặt ở Giải cầu lông đồng đội châu Á 2017 tại Việt Nam - Ảnh 3.

Công nghệ Hawk-eye sẽ được mang tới Việt Nam

Về quy mô của giải đấu, ông Nguyễn Phương Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết để đăng cai giải đấu tầm châu lục chúng ta phải tuân thủ rất nhiều quy định nghiêm ngặt của Liên đoàn cầu lông châu Á. Ngoài việc phải bố trí thêm sân khởi động riêng bên ngoài, bảng điểm điện tử, các trận đấu sẽ được điều khiển bởi 10 trọng tài cấp 2 quốc tế và trọng tài biên đều là các trọng tài quốc tế có chuyên môn rất cao.

Công nghệ mắt diều hâu sẽ có mặt ở Giải cầu lông đồng đội châu Á 2017 tại Việt Nam - Ảnh 4.

Kết quả bốc thăm chia bảng giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017

Ban tổ chức sẽ bán vé cho người hâm mộ vào xem các ngôi sao cầu lông hàng đầu thế giới thi đấu. Cụ thể, giá vé thấp nhất là 60.000 đồng/vé/buổi và 100.000 đồng/vé/ngày 2 buổi ở vòng loại, tứ kết. Ở bán kết và chung kết, giá vé vào khoảng 150.000 đồng/vé/ngày. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp từ vòng tứ kết và tất cả các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.