Điền kinh Việt Nam dồn toàn lực chuẩn bị cho SEA Games 31

BTVCập nhật 08:52 ngày 05/01/2022

VTV.vn - Năm nay mục tiêu lớn nhất của thể thao Việt Nam chính là SEA Games 31 trên sân nhà. Điền kinh Việt Nam đương nhiên được đặt rất nhiều kỳ vọng.

Trung tâm HLTTQG Hà Nội có đông VĐV nhất với 43 VĐV thuộc nhiều tổ nhóm, dưới sự chỉ đạo của 11 HLV, đây cũng là nơi quy tụ nhiều VĐV được đầu tư trọng điểm nhất của điền kinh Việt Nam với những gương mặt đã thành danh như Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền…

Tại TP Hồ Chí Minh, tuyển điền kinh được triệu tập với 10 tuyển thủ, trong đó nổi bật nhất là Lê Tú Chinh, nhà vô địch chạy 100m SEA Games 2017-2019 và 200m SEA Games 2017. Còn ở trung tâm thể thao Đà Nẵng, 11 tuyển thủ cũng đang chạy đua với giáo trình hướng tới SEA Games 31 với 2 niềm hi vọng Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng.

Bên cạnh đó, các trung tâm khác như Cần Thơ cũng có 3 tuyển thủ đang tập luyện, còn Đại học thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) là nơi hội quân của 8 tuyển thủ khác đó là Bùi Văn Sự, Lò Thị Hoàng, Ngần Ngọc Nghĩa. Với tổng cộng 75 tuyển thủ và gần 30 HLV, chuyên gia… đội tuyển điền kinh Việt Nam đang dồn toàn lực cho SEA Games với mục tiêu giành từ 15-17 HCV.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.