Đội tuyển bóng rổ Mỹ nhận thất bại đầu tiên sau…13 năm

VTV SportsCập nhật 09:29 ngày 25/08/2019

VTV.vn - Thất bại vào hôm qua trước đội tuyển Australia như một lời cảnh tỉnh tới thầy trò HLV Gregg Popovich ở chặng đường sắp tới.

Lần gần nhất đội tuyển bóng rổ Mỹ để thua là tại bán kết FIBA World Cup 2006 trước đội tuyển Hy Lạp. Từ đó tới nay, khi tham gia các giải đấu lớn và giao hữu quốc tế (không tính vòng loại vì đội tuyển Mỹ chỉ sử dụng đội hình 2), các cầu thủ tới từ xứ sở cờ hoa đã trải qua … 78 chiến thắng liên tiếp. Dù vậy, mạch trận ấn tượng này đã dừng lại vào hôm qua, trong trận tái đấu với Australia.

Bộ đôi từng nhiều năm chơi tại NBA là Patty Mills và Andrew Bogut có một ngày rực sáng với tổng cộng 46 điểm, góp công vào chiến thắng 98 - 94 của đội tuyển Australia. Trong khi đó, việc tay ghi điểm chủ lực Jayson Tatum thi đấu dưới phong độ đã ảnh hưởng tới chiến thuật của HLV Popovich. Ông buộc phải dùng các cầu thủ khác vốn hiếm khi vào sân và điều này khiến đội tuyển Mỹ thi đấu khá rời rạc. Đây là đội hình được cho là yếu nhất trong 15 năm qua của bóng rổ Mỹ và trận thua vừa qua như 1 lời cảnh tỉnh tới nhà ĐKVĐ thế giới trước thềm FIBA World Cup sắp diễn ra.


Tags: