Động cơ Honda có thể trở lại F1 vào năm 2026

BKCập nhật 08:19 ngày 21/07/2022

VTV.vn - Nhà sản xuất động cơ Honda đang lên kế hoạch trở lại với cuộc đua F1 trong năm 2026.

Theo những chia sẻ của chủ tịch tập đoàn thể thao tốc độ Honda – ông Koji Watanabe, hãng sản xuất động cơ Honda chưa chính thức từ bỏ F1 và có thể trở lại giải đua xe tốc độ này vào năm 2026. Hãng sản xuất động cơ đến từ Nhật Bản đã ngừng cung cấp động cơ cho F1 kể từ mùa 2022 để tập trung nguyên liệu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon. Ông Watanabe chia sẻ nếu F1 quyết định cũng hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2026, Honda luôn sẵn sàng cho một sự trở lại.

Động cơ Honda có thể trở lại F1 vào năm 2026 - Ảnh 1.

Honda sẽ trở lại ở mùa giải 2026

Trong một diễn biến khác, theo những chia sẻ của lãnh đội Alpha Tauri – ông Franz Tost, tay đua Yuki Tsunoda nhiều khả năng giữ được vị trí của mình sau mùa giải 2022. Tay đua đến từ Nhật Bản đã có nhiều tiến bộ ở mùa giải này và thi đấu không quá thua kém đồng nghiệp Pierre Gasly.

Động cơ Honda có thể trở lại F1 vào năm 2026 - Ảnh 2.

Yuki Tsunoda đã có rất nhiều tiến bộ ở mùa giải này

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này cho đến cuối mùa, Tsunoda sẽ được thi đấu ở mùa 2023. Ngoài ra, những tay lái thuộc hệ thống đào tạo trẻ của Red Bull chưa thể hiện được nhiều và chưa sẵn sàng thi đấu tại môi trường F1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.