Drew League - giải đấu mùa hè bổ ích cho các ngôi sao NBA

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:59 ngày 23/07/2019

VTV.vn - Thay vì nghỉ ngơi, nhiều ngôi sao NBA đã chọn Drew League làm nơi tập luyện và tranh tài trong mùa hè.

Drew League là 1 giải đấu được Alvin Wills thành lập hè 1973, được tổ chức tại 1 trường cấp 2 nhỏ tại nam Los Angeles tên là Charles Drew. Cái tên Drew League xuất phát từ đó, ban đầu chỉ  là 1 giải bóng rổ nhỏ như nhiều giải đấu khác trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, nỗ lực vì cộng đồng của Alvin Wills đã giúp Drew League có danh tiếng như ngày nay, để rồi trở thành 1 trong những giải bóng rổ hè có uy tín nhất nước Mỹ.

Từ những năm 90 thế kỷ trước tới nay, càng nhiều cầu thủ NBA tới đây thi đấu hơn. Họ sẽ gia nhập vào 1 đội bóng nào đó, thi đấu 1 vài trận và tất nhiên là sự chú ý của các khán giả cũng vì thế mà tăng theo. Dù chỉ là 1 giải đấu không chuyên, nhưng Drew League lại có những hàng dài người hâm mộ mua vé và chất lượng chuyên môn rất cao.

Khẩu hiệu của Drew League là "No Excuses, Just Produce", tạm dịch: "Đừng đổ lỗi, hay thể hiện" - mang đúng tinh thần cống hiến của giải. Không 1 cầu thủ chuyên nghiệp nào được trả lương để tham dự Drew League - vì vậy những ai đã xác định tới đây tranh tài thì chỉ đơn thuần vì đam mê và có 1 nơi tập luyện thường xuyên khi NBA còn chưa diễn ra, thay vì tìm kiếm vinh quang hay sự nổi tiếng. Ngược lại, các cầu thủ nghiệp dư lại rất nỗ lực mỗi khi so tài với các ngôi sao. Điều đó sẽ tạo ra 1 giải đấu có chất lượng chuyên môn cao và đó cũng là điều tất cả - từ ban tổ chức, khán giả lẫn các cầu thủ đều mong muốn.