Đua thử trước thềm chặng đua F1 GP Australia: Ấn tượng lão tướng Fernando Alonso

PVCập nhật 06:42 ngày 01/04/2023

VTV.vn - Lão tướng Fernando Alonso của đội Aston Martin đã là người vươn lên dẫn đầu và duy trì thành tích đó cho tới hết phiên với thời gian 1 phút 18 giây 887.

2 chặng đua mở màn của mùa giải F1 2023 đã kết thúc với việc tay đua Fernando Alonso có màn thể hiện mạnh mẽ khi đứng thứ 3 ở cả 2 chặng đua vừa qua. Và ở GP Australia sắp tới, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi vào thành tích khả quan hơn của tay đua người Tây Ban Nha – đặc biệt là sau khi chứng kiến những gì xảy ra sau buổi đua thử ngày hôm qua.

Đua thử trước thềm chặng đua F1 GP Australia: Ấn tượng lão tướng Fernando Alonso   - Ảnh 1.
Đua thử trước thềm chặng đua F1 GP Australia: Ấn tượng lão tướng Fernando Alonso   - Ảnh 2.

Phiên đua thử đầu tiên của GP Australia đã diễn ra trong điều kiện lý tưởng với trời nắng đẹp. Chính vì vậy, mà không có gì bất ngờ khi Max Verstappen là người đạt thành tích tốt nhất khi chỉ mất 1 phút 18 giây 790 để hoàn thành một vòng quanh đường đua Albert Park, nhanh hơn tới 0,433 giây so với người xếp thứ 2 là Lewis Hamilton, trong khi vị trí thứ 3 thuộc về một chiếc Red Bull khác của Sergio Perez.

Đua thử trước thềm chặng đua F1 GP Australia: Ấn tượng lão tướng Fernando Alonso   - Ảnh 3.
Đua thử trước thềm chặng đua F1 GP Australia: Ấn tượng lão tướng Fernando Alonso   - Ảnh 4.
Đua thử trước thềm chặng đua F1 GP Australia: Ấn tượng lão tướng Fernando Alonso   - Ảnh 5.

Tuy nhiên, khi bước sang phiên đua thử số 2, trời đã đổ mưa lớn, gây ra không ít những thách thức cho các tay đua, đồng thời khiến cho họ không thể cải thiện thời gian so với phiên đua trước đó. Mặc dù vậy, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi khi đường còn khô ráo ở đầu phiên, lão tướng Fernando Alonso của đội Aston Martin đã là người vươn lên dẫn đầu và duy trì thành tích đó cho tới hết phiên với thời gian 1 phút 18 giây 887, nhanh hơn 0,445 so với người về thứ 2 là Charles Leclerc của đội Ferrari. Nhà đương kim vô địch Max Verstappen chỉ về thứ 3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!