Đua xe F1: FIA tước điểm số của đội Alfa Romeo tại GP Đức

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:01 ngày 26/09/2019

VTV.vn - Đội Alfa Romeo phải trả giá với việc 2 tay đua của họ sẽ không có điểm nào tại GP Đức.

Sau khi diễn ra chặng đua tại Hockenheim, các giám sát trường đua đã phát hiện một số chi tiết trên xe của Kimi Raikkonen và Antonio Giovinazzi không đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật do FIA công bố. Những chi tiết này liên quan tới các mô men xoắn được sử dụng trong điều kiện đường ướt, và tạo điều kiện cho 2 tay đua của Alfa Romeo có lợi thế so với đối thủ.

Điều này đồng nghĩa với việc FIA sẽ phạt 2 tay đua của đội đua Italia với hình thức là trừ 5 bậc vào thành tích. Raikkonen và Giovinazzi - về thứ 7 và 8 chặng đua đó - sẽ lần lượt xếp thứ 12 và 13 theo bảng xếp hạng thành tích mới. FIA cũng đồng thời giữ nguyên điểm số của Robert Kubica - vốn xếp thứ 10 và Lewis Hamilton - xếp thứ 9. Alfa Romeo sẽ không còn cơ hội kháng cáo án phạt này.