Evelyn Ashford – nữ VĐV đầu tiên chạy 100m dưới 11 giây tại Olympic

Thuý Hằng - Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:05 ngày 15/04/2020

VTV.vn - Ngày 15/4 là sinh nhật của 1 nữ VĐV điền kinh đã thiết lập 1 kỷ lục đáng nhớ trong lịch sử Olympic - Evelyn Ashford.

Đường chạy điền kinh nội dung 100m nữ tại Olympic Los Angeles năm 1984 đã chứng kiến 1 sự kiện mang tính lịch sử. Đó là việc nữ VĐV người Mỹ, tên Evelyn Ashford, đã cán đích đầu tiên với thời gian 10 giây 97. Với kết quả này, Evelyn Ashford đã thiết lập 1 kỷ lục mới trong lịch sử Olympic khi là VĐV đầu tiên chạy nội dung 100m trong thời gian dưới 11 giây.

Evelyn Ashford – nữ VĐV đầu tiên chạy 100m dưới 11 giây tại Olympic - Ảnh 1.

Đáng nói hơn là trước đó, cô đã phải rút không tham dự nội dung chạy 200m vì chấn thương. Cũng tại kỳ Thế vận hội này, Evelyn Ashford đã mang về HCV thứ 2 cùng các đồng đội khi tranh tài nội dung 4x100m tiếp sức. Đó không phải là lần đầu tiên và duy nhất mà VĐV Evelyn Ashford, sinh ngày 15/4/1957 tại bang Louisiana, nước Mỹ chạy 100 với thời gian dưới 11 giây. Tổng cộng, Ashford đã có hơn 30 lần hoàn tất quãng đường 100m trong thời gian tương tự.

Evelyn Ashford – nữ VĐV đầu tiên chạy 100m dưới 11 giây tại Olympic - Ảnh 2.

Kỳ Olympic cuối cùng mà Ashford tranh tài là Olympic Barcelona 1992, ở tuổi 35 khi ấy, Ashford đã mang về chiếc HCV thứ 4 của mình trong lịch sử các kỳ Olympic khi về nhất ở nội dung đồng đội tiếp sức 4x100m. Evelyn Ashford là 1 trong 6 nữ VĐV điền kinh từng giành 4 HCV Olympic. Bà giải nghệ sau Thế vận hội năm 1992 ở tuổi 35.


Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.