F1 cán mốc 1,9 tỉ lượt theo dõi qua truyền hình trong năm 2019

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:23 ngày 23/01/2020

VTV.vn - Theo 1 báo cáo mới đây, lượng theo dõi mùa giải công thức 1 qua truyền hình năm ngoái đạt 1,9 tỉ lượt, tăng 9% so với năm 2018.

Không thể phủ nhận rằng đua xe công thức 1 ngày càng phát triển, điều đó không chỉ thể hiện ở việc số chặng đua tăng lên hay mùa giải kéo dài hơn, mà còn ở khía cạnh tài chính và số người theo dõi giải đấu này.

Theo 1 báo cáo mới đây, lượng theo dõi mùa giải công thức 1 qua truyền hình năm ngoái đạt 1,9 tỉ lượt, tăng 9% so với năm 2018. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, giải đấu này đạt cột mốc tăng trưởng ấn tượng. Khá bất ngờ là Ba Lan lại là quốc gia có sự tăng trưởng đột biến về lượng người xem công thức 1 với 256% so với  năm 2018. Ngoài ra, các thị trường như Trung Đông và Bắc Phi cũng có thêm rất nhiều khán giả theo dõi môn thể thao tốc độ này.

F1 đang duy trì là 1 trong những môn thể thao có sự tăng trưởng về số lượng người xem top đầu hiện nay. Cũng theo báo cáo trên, chặng đua tại Italia là chặng có số lượng khán giả xem truyền hình cao nhất với 112 triệu lượt, cao nhất kể từ sau GP Mexico 2016. Có 3 chặng khác ở mùa trước là Monaco, Brazil và Đức cán mốc trên 100 triệu lượt xem, và 14 chặng có trên 90 triệu lượt người theo dõi. Số lượng lượt xem qua các thiết bị di động và ở trang web F1.Com cũng tăng từ 5-7% trong năm qua.




Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.