F1: Nico Rosberg giành chức vô địch thế giới đầu tiên

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:53 ngày 28/11/2016

VTV.vn - Cha con nhà Rosberg trở thành gia đình thứ 2 sau Graham Hill và Damon Hill từng lên ngôi vô địch thế giới.

Vào đêm qua (27/11) cũng đã diễn ra chặng cuối của mùa giải công thức 1 tại Abu Dhabi. Trước chặng này, Hamilton là người giành được vị trí xuất phát đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó không thể giúp cho anh giành được chức vô địch thế giới nếu như đối thủ và cũng là đồng đội là Nico Rosberg duy trì phong độ.

Hamilton hiểu rằng, chỉ có về nhất ở chặng đua cuối cùng của mùa giải, đồng thời đồng đội Rosberg về đích ngoài top 3, thì anh mới bảo vệ thành công chức vô địch. Chính vì thế, Hamilton khởi đầu đầy quyết tâm sau khi nắm lợi thế giành pole ở cuộc đua phân hạng. Thậm chí tay đua người Anh còn không tuân theo chỉ đạo từ đội khi liên tục tăng tốc quá nguy hiểm.

Sau 55 vòng đua, tay lái người Anh về nhất với thời gian 1 giờ 38 phút 4 giây. Nhìn chung, đây là 1 chặng đua tương đối yên bình, khi Rosberg chủ động giữ khoảng cách an toàn, anh không tấn công vào vị trí dẫn đầu của Hamilton.

F1: Nico Rosberg giành chức vô địch thế giới đầu tiên - Ảnh 1.

Cuối cùng, tay lái người Đức về nhì, có thêm 18 điểm, qua đó trở thành nhà vô địch thế giới F1 – 2016 với 385 điểm, Hamilton Á quân với 380 điểm. Người cuối cùng được đứng trên bục podium tại GP Abu Dhabi là cựu vô địch Sebastian Vettel. Chiến thắng của Rosberg đã nhận được sự chúc mừng từ nhiều nhân vật nổi tiếng như Roger Federer hay Lukas Podolski. Anh trở thành nhà vô địch thứ 31 trong lịch sử 67 mùa giải F1.

Cha con nhà Rosberg trở thành gia đình thứ 2 sau Graham Hill và Damon Hill từng lên ngôi vô địch thế giới. Đây cũng là chặng đua cuối cùng của 2 tay đua Jenson Button và Felipe Massa. F1 2017 sẽ trở lại vào tháng 3 năm sau với chặng đua tại Australia.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.