F1: Red Bull vượt qua giới hạn ngân sách của mùa giải 2021

PVCập nhật 14:08 ngày 12/10/2022

VTV.vn - Sau vài ngày trì hoãn, thì cuối cùng liên đoàn Ô tô thế giới (FIA) đã đưa ra công bố của mình sau khi xem xét kỹ lưỡng báo cáo tài chính của 10 đội đua trong mùa giải 2021


Và ở đây, tâm điểm của sự chú ý đều hướng đến đội đua Red Bul, nơi có sự góp mặt của tay đua Max Verstappen - người đăng quang chức VĐTG ở 2 mùa giải gần nhất.

Trang điện tử Daily Mail hôm 11/10 có bài viết về việc: Đội đua Red Bull đã vi phạm các quy định về tài chính khi đã vượt quá giới hạn ngân sách của mùa giải năm ngoái là 145 triệu đô la. Hiện chưa rõ FIA có đưa ra hình phạt cho đội đua nước Áo hay không, nhưng theo trang chủ của giải đua này, trường hợp của Red Bull được xem là vi phạm ở cấp độ nhẹ ở dưới mức 5%, và sẽ chỉ phải bị phạt tiền, hoặc các án phạt khác không đáng kể.

F1: Red Bull vượt qua giới hạn ngân sách của mùa giải 2021   - Ảnh 1.

Tuy nhiên, những đội đua đối thủ của Red Bull là Ferrari và Mercedes cho rằng cần phải mạnh tay với bất kỳ đội đua nào vượt giới hạn ngân sách. Mattia Binotto, lãnh đội của Ferrari chia sẻ trên báo điện tử của Motorsport rằng chỉ cần vượt quá 5 triệu USD đồng nghĩa chiếc xe sẽ nhanh hơn tới nửa giây, thậm chí chỉ cần 1 đến 2 triệu USD đã có thể tạo nên 1 đến 2 phần 10 giây khác biệt, là sự chênh lệch giữa việc có được chiếc xe nhanh thứ hai và chiếc xe nhanh nhất trên đường đua.

Trong khi đó, Red Bull cho biết họ rất ngạc nhiên vào thất vọng với các phát hiện của tổ chức này. Họ khẳng định rằng đội đã tính toán rất kỹ lưỡng bản báo cáo tài chính của mình và tin rằng đội đã chi tiếu dưới mức giới hạn ngân sách, đồng thời sẽ xem xét lại cẩn thận những điều tra của FIA.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.