GĐTT Honda tự tin về khả năng VĐTG của Max Verstappen

Đình CườngCập nhật 06:46 ngày 21/10/2021

VTV.vn - Nhà cung cấp động cơ tới từ Nhật Bản đang làm hết sức mình để giúp Red Bull phá bỏ sự thống trị của Mercedes.

Theo ông Masashi Yamamoto, phía Honda đặt kỳ vọng vào việc Max Verstappen có thể về nhất 3 trong tổng số 6 chặng còn lại của mùa giải 2021. Đó là các chặng ở Mexico, Brazil và Abu Dhabi. Đây đều là những chặng đua mà Red Bull có những chiến thắng ấn tượng trong quá khứ trước đối thủ Mercedes. Ở GP Mỹ, Red Bull chưa có tay đua nào về nhất kể từ năm 2013 nhưng các kỹ sư Honda cho rằng việc xếp thứ nhì ở chặng đua tại Texas cũng không phải là điều gì đáng thất vọng.

GĐTT Honda tự tin về khả năng VĐTG của Max Verstappen - Ảnh 1.

8 năm đã trôi qua kể từ lần gần nhất Red Bull có tay đua về nhất tại GP Mỹ

Nếu về nhất ở 3 chặng trên như lời nhận định của ông Yamamoto, Max Verstappen vẫn chưa chắc chắn VĐTG, mà còn phải chờ tới kết quả của Lewis Hamilton và màn trình diễn của bản thân tay đua người Hà Lan ở các chặng còn lại. Các chặng ở Qatar và Ả-rập Xê-út, ông Yamamoto không đưa ra dự đoán vì chưa có bất kỳ thông tin nào.

Năm 2013, khi ở đỉnh cao phong độ, Sebastian Vettel đã về nhất ở GP Mỹ. Đó là lần duy nhất Red Bull có tay đua cán đích đầu tiên tại chặng đua tổ chức ở trường đua COTA. Khi đó, Red Bull đang hợp tác với Renault, trong khi chiến thắng gần nhất của hãng Honda ở GP Mỹ khi là nhà cung cấp động cơ là vào năm 1991, với người về nhất là huyền thoại Ayrton Senna. Khi đó tay đua người Brazil thi đấu cho McLaren Honda.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.