Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng: Vì sao Đoàn Hà Nội mất vị trí nhất toàn đoàn?

Tiến Dũng (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:44 ngày 27/04/2017

VTV.vn - Tại giải điền kinh Hà Nội mở rộng 2017, đoàn chủ nhà Hà Nội chỉ có được vị trí thứ 3. So với vị trí nhất toàn đoàn năm ngoái thì có vẻ như đây là bước thụt lùi.

20 huy chương các loại, trong đó có 9 HCV. Hà Nội chính là đoàn giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương giải điền kinh Hà Nội mở rộng 2016. Thậm chí bỏ xa 2 đoàn xếp sau là Thanh Hoá và Quân Đội lần lượt 4 và 5 HCV. Nhưng thứ tự đó đã đảo chiều ở giải đấu năm nay. Có nhiều lý do giải thích cho thành tích này.

HLV Lại Phúc Lộc, trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội cho biết: "Lý do mà năm nay đơn vị Hà Nội không giữ được vị trí nhất toàn đoàn là một số cháu đang tham gia giải Grand Prix tại Trung Quốc. Có những VĐV như VĐV Bùi Thị Thu Thảo của Hà Nội vừa rồi giành HCV nhảy xa nữ, thành tích là 6m58 và 1 cháu nữa là Khuất Phương Anh chạy ở nội dung 800m là đạt 2’08" và 1 vài VĐV nữa cũng đạt thành tích như kế hoạch chúng tôi đề ra".

Cấn Thị Thuỷ là VĐV đã mang về 2 HCV cho đoàn Hà Nội ở nội dung 200m và tiếp sức 4x400m, cô chia sẻ sau khi kết thúc phần thi của mình: "Tại vì đây là giải đầu năm thì Hà Nội chưa tập trung hết các VĐV. Mọi người cũng chưa chuẩn bị được hết phong độ của mình. Có lẽ từ giải sau sẽ tốt hơn ạ. Các đoàn khác cũng mạnh lên chứ không phải đội em yếu quá".

Dù sao giải điền kinh Hà Nội mở rộng cũng chỉ là 1 giải cọ xát để các VĐV trẻ có thêm kinh nghiệm. Đây cũng là bước đệm để các HLV kiểm tra thành tích VĐV, qua đó có cơ sở để định hướng tập luyện cho những giải đấu lớn sắp tới như giải VĐQG và SEA Games 29. Vì thế, thành tích chưa phải yếu tố quan trọng nhất.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.