Giannis Antetokounmpo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất NBA 2018 - 2019

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 17:26 ngày 25/06/2019

VTV.vn - Tiền phong người Hy Lạp đã xuất sắc vượt qua James Harden và Paul George để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2018 - 2019 của NBA.

Giannis nhận được số lượng bình chọn vượt trội so với 2 ứng cử viên còn lại và trở thành cầu thủ thứ 2 của Milwaukee Bucks, sau Kareem Abdul - Jabbar nhận giải thưởng cao quý này. Anh là cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử, sau Derrick Rose và Lebron James giành MVP và cân bằng với Steve Nash để cùng trở thành những MVP có vị trí tuyển chọn tân binh thấp nhất tại NBA Draft (thứ 15).

Cầu thủ người Hy Lạp cũng cạnh tranh với Paul George và Rudy Gobert ở giải thưởng Cầu thủ phòng ngự của năm, nhưng cuối cùng, Rudy Gobert là người chiến thắng. Trung phong người Pháp trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Utah Jazz từ 2 mùa gần đây.

Giải thưởng Cầu thủ dự bị xuất sắc nhất thuộc về Louis Williams, anh đã cân bằng số lần giành danh hiệu này với Jamal Crawford. Dù chỉ xuất phát từ ghế dự bị, nhưng Lou Williams có chỉ số còn cao hơn rất nhiều các ngôi sao ở đội hình chính và sở hữu khả năng ghi điểm trong những thời khắc quan trọng (clutch).

Giannis Antetokounmpo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất NBA 2018 - 2019 - Ảnh 1.

Mike Budenholzwer - HLV xuất sắc nhất mùa giải 2018 - 2019

Danh hiệu HLV của năm thuộc về Mike Budenholzer. Nhà cầm quân này đã đưa Milwaukee Bucks dẫn đầu NBA ở mùa giải chính thức và chỉ dừng bước trước nhà vô địch NBA hiện tại - Toronto Raptors - tại series chung kết miền Đông.

Bất ngờ nhất là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ tiến bộ nhất. Vượt qua D’Angelo Russell với số phiếu sít sao, Pascal Siakam đã giành danh hiệu này. Cầu thủ người Cameroon cho thấy kỹ năng toàn diện ở vị trí trung phong.

Giannis Antetokounmpo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất NBA 2018 - 2019 - Ảnh 2.

Luka Doncic giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2018 - 2019

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là danh hiệu cũng khá khó đoán, nhưng cuối cùng, Luka Doncic đã vượt lên trên Trae Young và Deandre Ayton để có được danh hiệu này.

Ngoài các giải thưởng mang tính chuyên môn, NBA Awards 2019 còn có một số giải thưởng bên lề khác. Cựu hậu vệ Memphis Grizzlies Mike Conley nhận giải Cầu thủ có tinh thần thể thao, Bradley Beal là chủ nhân của giải thưởng Vì cộng đồng, bộ đôi Magic - Bird nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời, còn Derrick Rose, với màn trình diễn ấn tượng ở trận gặp Utah Jazz - đã giành chiến thắng ở hạng mục Màn trình diễn của mùa giải.