GP Australia xem xét khả năng thay đổi thiết kế trường đua

Đình CườngCập nhật 00:41 ngày 17/02/2020

VTV.vn - Rất có thể trong năm 2021, GP Australia sẽ có 1 số thay đổi về thiết kế để mang lại những trải nghiệm mới cho các tay đua.

Kết cấu trường đua Albert Park vẫn được giữ nguyên từ khi nơi đây được chọn làm địa diểm tổ chức GP Australia năm 1996 đến nay. Không có quá nhiều sự thay đổi đáng kể ở trường đua được chọn là GP đầu tiên của mùa giải mới. Tuy nhiên, ban tổ chức chặng đua này đang có những cuộc họp bàn với các chuyên gia thiết kế để thay đổi 1 số chi tiết, có thể sẽ đưa vào vận hành vào năm 2021.

Theo Chủ tịch hội đồng quản trị GP Australia, ông Andrew Westacott, những thay đổi sẽ mang tới nhiều điều thú vị: "Năm 2021 hoặc 2022 chúng tôi sẽ làm lại hoàn toàn mặt đường, có thể làm khó hơn ở 1 số góc cua, 1 số khu vực khác dành cho các đội cũng được xem xét thay đổi vị trí. Hiện tại chúng tôi mới đề xuất ý tưởng này lên ban tổ chức F1, và hi vọng sẽ được cho phép để thực hiện dự án trên".  Theo 1 số chuyên gia, rất có thể khúc cua 11-12 hoặc 15-16 sẽ được cải tạo để tăng độ khó cho các tay đua. Albert Park còn hợp đồng tổ chức F1 tới năm 2025.


The Masters 2024 giảm sút về lượng khán giả xem truyền hình

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải major đầu tiên trong năm của môn golf vẫn là sự kiện được đánh giá cao nhất trong thế giới golf. Tuy nhiên, tỷ lệ người xem truyền hình của golf tiếp tục giảm.