Hoàng Xuân Vinh tuột vé dự chung kết 50m súng ngắn bắn chậm

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 14:37 ngày 01/03/2017

VTV.vn - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã để tuột tấm vé vào chung kết nội dung 50m súng ngắn bắn chậm một cách đáng tiếc.

Trưa 01/3, Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường cùng 32 xạ thủ khác tranh tài tại vòng loại nội dung 50m súng ngắn bắn chậm Cúp bắn súng thế giới đang được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ.

Mỗi xạ thủ có 60 viên đạn, chia làm 6 lượt bắn. Chỉ có 8 xạ thủ đạt điểm cao nhất giành quyền vào bắn chung kết, tranh huy chương.

Ba loạt đầu tiên, Hoàng Xuân Vinh đều đạt 91 điểm. Loạt thứ tư, xạ thủ thuộc biên chế quân đội bắn xuất thần đạt 96 điểm trong đó có 5 điểm 10 liên tiếp. Tuy nhiên, ở loạt thứ năm và sáu anh lần lượt chỉ được 90 và 91. Tổng cộng xạ thủ của Việt Nam đạt 550 điểm và 10 lần bắn trúng hồng tâm.

Có cùng điểm số như Xuân Vinh (550 - 10x) nhưng ở lượt bắn cuối, Wong Guanjie Johnathan của Malaysia đã ghi được 97 điểm, hơn xạ thủ của Việt Nam 6 điểm nên được xếp trên ở vị trí thứ 8 còn Xuân Vinh chỉ đứng ở vị trí thứ 9, qua đó không thể tiến vào trận tranh huy chương nơi chỉ dành cho 8 xạ thủ xuất sắc nhất vòng loại.

50m súng ngắn bắn chậm không phải là nội dung sở trường của Hoàng Xuân Vinh. Tuy nhiên, xạ thủ Việt Nam từng giành HCB tại Olympic Rio 2016 và đang đứng thứ hai trên bảng điểm của Liên đoàn bắn súng thế giới ở nội dung này.

Cũng ở nội dung này, Trần Quốc Cường cũng đã không thể đi tiếp do chỉ xếp áp chót 33/34.

Hoàng Xuân Vinh tuột vé dự chung kết 50m súng ngắn bắn chậm - Ảnh 1.

Hoàng Xuân Vinh tuột vé dự chung kết 50m súng ngắn bắn chậm - Ảnh 2.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.