Houston Rockets chính thức hết cơ hội dự NBA Playoffs 2021

Đình CườngCập nhật 04:44 ngày 24/04/2021

VTV.vn - Những thay đổi về nhân sự đã khiến mùa giải 2020 - 2021 của Houston Rockets trở nên tệ đi trông thấy.

Houston Rockets đã có liên tiếp 8 năm tham dự playoff, chuỗi tham dự dài thứ nhì trong lịch sử giải đấu (sau San Antonio Spurs với 22 mùa giải liên tiếp). Dù vậy, đội chủ sân Toyota Center đã không có cơ hội nối dài thành tích ấn tượng này.

Houston Rockets chính thức hết cơ hội dự NBA Playoffs 2021 - Ảnh 1.

Rockets sa sút khi chia tay 2 ngôi sao James Harden và Russell Westbrook

Với việc San Antonio Spurs thắng Detroit Pistons vào hôm qua, Houston Rockets đã không còn cơ hội góp mặt trong nhóm 10 đội mạnh nhất miền tây (7 suất cho 7 đội dẫn đầu, 1 suất được quyết định bằng loạt trận play-in giữa 3 đội hạng 8 - 9 - 10). Hiện tại, Rockets đang thắng 15 và thua 44. Kể cả thắng toàn bộ số trận còn lại thì họ cũng chỉ có tối đa 28 trận thắng, kém San Antonio Spurs lúc này 1 trận.

Việc Houston Rockets không có suất playoff mùa này không phải là điều quá bất ngờ. Họ thay HLV trưởng (Mike d’Antoni), giám đốc điều hành (Daryl Morey), đồng thời chia tay 2 cầu thủ ngôi sao (James Harden, Russell Westbrook), đồng thời đặt niềm tin vào tương lai. Việc họ đứng ở cuối miền Tây là điều dễ hiểu. Đội bóng này sẽ hướng tới tương lai với việc đặt niềm tin vào trung phong Christian Wood và trông chờ vào việc sẽ có được 1 cầu thủ trẻ chất lượng tại NBA Draft 2021.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.