Jorge Lorenzo có chức vô địch MotoGP thứ 3 trong sự nghiệp

Cập nhật 07:34 ngày 09/11/2015

Trong khi mùa giải F1 còn tới 2 chặng nữa mới kết thúc thì vào hôm qua, Moto GP 2015 đã chính thức hạ màn mà không có bất ngờ nào xảy ra ở trường đua Valencia.

 




Do hành phi phi thể thao ở Sepang nên Valentino Rossi đã phải xuất phát ở vị trí cuối cùng tại GP Valencia. Tay đua người Italia cần phải cán đích ở vị trí thứ 2 mới có thể vô địch. Đó là 1 nhiệm vụ khó khăn khi ngoài Lorenzo còn có 2 tay đua người Tây Ban Nha khác rất khó vượt qua là Marc Marquez và Dani Pedrosa.

Rossi dù rất cố  gắng chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 4 trong khi Lorenzo – người thua tay đua Italia 7 điểm trươc chặng này về nhất. Như vậy, Rossi đã không thể có được chức vô địch Moto GP thứ 8 trong sự nghiệp còn với Lorenzo – anh đã có 3 lần VĐTG.

Đội Yamaha giành danh hiệu đội đua xuất sắc trong khi nhà vô địch năm ngoái Marc Marquez xếp thứ 4 BXH cá nhân. Mùa giải MotoGP 2015 vẫn còn chưa khép lại khi Honda sẽ điều trần với Valentino Rossi vào cuối tháng này để làm rõ vụ va quệt với Marquez 2 tuần trước.

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.