Kawhi Leonard và trọng trách hạ bệ những "Dream team"

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:14 ngày 09/06/2019

VTV.vn - Tiền phong có biệt danh "Bàn tay gấu" là 1 nỗi ác mộng thật sự với những đội bóng có đội hình gần như không thể đánh bại.

5 năm trước, Kawhi Leonard khi đó mới 22 tuổi đã là chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất loạt trận chung kết. Đối thủ của anh là Lebron James - người vẫn được coi là số 1 NBA khi đó. Miami Heat của năm 2014 là 1 tập thể rất mạnh với 2 lần vô địch NBA liên tiếp Vậy mà Leonard đã khắc chế được siêu sao của đối thủ, và tỏa sáng với lối chơi đơn giản mà đầy hiệu quả. Không phải Tim Duncan, Manu Ginobili hay Tony Parker, những cựu binh có sự nghiệp lừng lẫy, mà Kawhi Leonard mới được tôn vinh.

Kawhi Leonard và trọng trách hạ bệ những Dream team - Ảnh 1.

Kawhi Leonard

Hiện tại, cầu thủ này đã khoác áo Toronto Raptors, nhưng mục tiêu vẫn không đổi, đó là chức vô địch. Đối thủ của anh không phải là Lebron James, mà là toàn đội Golden State Warriors - 1 trong những đội  bóng mạnh nhất NBA 20 năm trở lại đây với lối chơi rất khó có thể phòng ngự nổi. Leonard đã tiến bộ hơn nhiều về kỹ năng tấn công bên cạnh việc phòng ngự. Anh cũng có những cú ném quyết định và là điểm tựa cho đồng đội mỗi khi họ không chơi tốt.

Trọng trách và sự kỳ vọng của cả đội Toronto Raptors và người hâm mộ đội bóng Canada, thậm chí cả những người hâm mộ trung lập, đang đặt lên vai ngôi sao 27 tuổi này. Toronto Raptors đang dẫn trước Golden State Warriors 3-1 và chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa thôi, đội bóng tới từ Canada sẽ lên ngôi vô địch NBA lần đầu tiên trong lịch sử. Và nếu điều đó xảy ra, công đầu chắc chắn sẽ thuộc về Kawhi Leonard.