Kento Momota và Nozomi Okuhara vào tứ kết Giải cầu lông vô địch thế giới 2019

Trần Quang (VTV Sports)Cập nhật 03:23 ngày 23/08/2019

VTV.vn - Hạt giống số 1 Kento Momota và hạt giống số 3 ở nội dung đơn nữ Nozomi Okuhara đều đã có được những chiến thắng sau 2 set để ghi tên mình vào tứ kết.

Prannoy đã tạo nên bất ngờ lớn ở vòng đấu trước khi giành chiến thắng 2-1 trước tay vợt cựu số 1 thế giới Lin Dan. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với đương kim số 1 thế giới Kento Momota ở vòng 3, thì tay vợt người Ấn Độ đã không thể tiếp tục làm nên chuyện.

Momota gặp khá nhiều khó khăn trong set 1, nhưng anh đã cho thấy bản lĩnh ở thời điểm quyết định với pha đập cầu đầy uy lực này để thắng sát nút 21-19. Sang set 2, Momota thi đấu lấn lướt hoàn toàn và dễ dàng buộc đối thủ phải gác vợt với tỉ số 21-12, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

HIGHLIGHTS: Kento Momota 2-0 (21/19, 21/12) Prannoy Kumar (Vòng 1/16 Giải cầu lông vô địch thế giới 2019)

Một kịch bản tương tự cũng đã xảy ra ở trận đấu giữa hạt giống số 6 Anthony Sinisuka Ginting và Sai Praneeth, chỉ khác là lần này, tay vợt bị đánh giá thấp hơn lại là người chiến thắng. Một pha xử lý lỗi của Ginting đã giúp Praneeth có được chiến thắng 21-19 trong set 1.

Tiếp đà hưng phấn, tay vợt người Ấn Độ đã chơi rất hay trong set 2 để tiếp tục vượt qua Ginting 21-13 và ghi tên mình vào tứ kết.

HIGHLIGHTS: Nozomi Okuhara 2-0 (21/18, 21/13) Sung Ji Hyun (Vòng 1/16 Giải cầu lông vô địch thế giới 2019)

Ở nội dung đơn nữ, trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 3 là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 3 Nozomi Okuhara và hạt giống số 10 Sung Ji Hyun. Lối đánh tấn công đa dạng giúp Okuhara luôn làm chủ được thế trận, và cô đã có được chiến thắng thuyết phục 2-0, tỉ số các set lần lượt là 21-18 và 21-13. Đối thủ của tay vợt người Nhật Bản tại tứ kết sẽ là hạt giống số 6 He Bingjiao.