Lãnh đạo đội tuyển Mỹ sẽ mạnh tay với những cầu thủ từ chối ĐTQG

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:01 ngày 14/09/2019

VTV.vn - Thất bại bẽ bàng tại FIBA World Cup 2019 lẽ ra đã không đến nếu như lãnh đạo đội tuyển Mỹ cứng rắn hơn.

Đội tuyển Mỹ vừa chấm dứt chuỗi 58 trận toàn thắng bằng 2 thất bại liên tiếp tại giải bóng rổ vô địch thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ chỉ có vị trí cao nhất có thể ở giải năm nay là thứ 7 - thành tích tệ nhất trong lịch sử các kỳ tham dự FIBA World Cup. Giám đốc điều hành đội tuyển Mỹ - ông Jerry Colangelo - tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những cá nhân đã để xảy ra tình trạng này.

Lãnh đạo đội tuyển Mỹ sẽ mạnh tay với những cầu thủ từ chối ĐTQG - Ảnh 1.

Jerry Colangelo - Giám đốc điều hành đội tuyển Mỹ

Ông Colangelo cho biết: "Tôi chỉ có thể nói rằng, bạn không thể đến với giải đấu này mà trông chờ vào thành tích cao nếu chỉ với đội hình như vậy. Tôi là người chịu trách nhiệm gọi cầu thủ lên tuyển. Danh sách đã được lên, nhưng quá ít những người đồng ý cống hiến. Từ giờ trở đi, ai không trân trọng việc được đại diện cho quốc gia sẽ không còn cơ hội đó"

Có 35 cầu thủ được gọi cho đợt tập trung đội tuyển Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2019, tuy nhiên chỉ 4 người trong số này là có mặt trong danh sách tham dự giải đấu. HLV Gregg Popovich đã phải rất vất vả trong việc sắp xếp nhân sự trước giải, khi trong tay ông đa phần toàn những người chưa có bất kỳ 1 trận đấu chính thức nào cho đội tuyển quốc gia.