Lê Tú Chinh phá kỷ lục cự ly 100m tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 18:45 ngày 27/11/2018

VTV.vn - Trong ngày 27/11, nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh đã xuất sắc giành HCV nội dung 100m và phá kỷ lục Đại hội thể thao toàn quốc với thành tích 11 giây 40.

Môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018 có 49 nội dung đã chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay (27/11). Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra chung kết của hai nội dung quan trọng là 100m nam và 100m nữ.

Ở nội dung dành cho nữ, Lê Tú Chinh của đoàn TP.HCM đã xuất sắc giành HCV 100m với thành tích 11 giây 40. Thành tích này của Chinh là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp và cũng đã giúp cô phá kỷ lục Đại hội. Kỷ lục cũ thuộc về VĐV Vũ Thị Hương với 11 giây 66 tại Đại hội thể thao toàn quốc 2010. Giành HCB nội dung này là VĐV Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội), HCĐ thuộc về Đỗ Thị Quyên (Thanh Hóa).

Còn ở nội dung dành cho nữ, VĐV Trần Ngọc Nghĩa của đoàn Công an nhân dân đã giành HCV với thành tích 10 giây 47. Với thành tích này Nghĩa cũng phá kỷ lục đại hội của VĐV Nguyễn Trung Hoa đã lập từ đại hội năm 1990 với thời gian 10 giây 50. VĐV Trịnh Việt Tú (Quân đội) giành HCB, VĐV Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) giành HCĐ.


Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.