Milwaukee Bucks nhận án phạt kỳ lạ từ NBA

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:50 ngày 26/09/2019

VTV.vn - Đội bóng bang Winsconsin đã phải nhận án phạt "nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục".

Mùa giải tới, Giannis Antetokounmpo sẽ chơi năm cuối cùng trong hợp đồng với Milwaukee Bucks và về lý thuyết, anh được tự do ra đi hè 2020. Nhiều đội bóng đã đánh tiếng muốn có tiền phong người Hy Lạp, trong đó nổi lên là cựu vô địch Golden State Warriors. Để tránh các đối thủ khác nhòm ngó ngôi sao này, ban lãnh đạo Milwaukee Bucks đã công khai bày tỏ việc họ muốn gia hạn hợp đồng với Antetokounmpo với báo chí một cách công khai.

Sau khi xem xét, NBA đã phạt CLB tới từ bang Winsconsin 50.000 USD vì vi phạm luật cấm các đội bóng thảo luận về hợp đồng tương lai của các cầu thủ. NBA là một tổ chức có tính chuyên nghiệp và bị ràng buộc bởi nhiều nhà tài trợ. Việc Bucks công khai thảo luận đàm phán hợp đồng có thể ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của giải và phần nào đó là quyền lợi từ các nhà tài trợ. Theo luật NBA, một đội bóng chỉ có thể làm được điều đó khi cầu thủ đạt ít nhất 7 mùa chơi bóng tại giải, trong khi Giannis mới chơi bóng tại Bucks được 5 mùa.

Số tiền 50.000 USD không lớn so với ngân sách hơn 300 triệu USD hàng năm của Bucks, nhưng đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều đội bóng NBA nhằm tránh đi vào vết xe đổ. NBA từng phạt rất nặng các đội bóng có hành vi tương tự, gọi theo ngôn ngữ chuyên môn là Tampering. Từ mùa tới, mức phạt nặng nhất sẽ lên tới 10 triệu USD cùng khả năng tước quyền chọn tân binh.