Môn bóng ném bãi biển nữ bị rút khỏi SEA Games 31

BKCập nhật 16:15 ngày 21/04/2022

VTV.vn - Trước ngày khai mạc kỳ đại hội thể thao khu vực SEA Games 31, BTC nước chủ nhà Việt Nam đã quyết định gạch tên 1 nội dung thi đấu.

BTC SEA Games 31 đã buộc phải loại bỏ môn bóng ném bãi biển nữ do chỉ có 2 nước đăng ký thi đấu là Việt Nam và Thái Lan. Theo điều lệ của SEA Games, với những môn tập thể, nước chủ nhà chỉ được tổ chức nếu có từ 3 đội trở lên đăng ký thi đấu.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ không có cơ hội thi đấu tại SEA Games 21. Đây thực sự là một thiệt thòi cho toàn đội khi đã cùng nhau tập luyện trong suốt thời gian vừa qua để chuẩn bị cho giải. Điều này cũng khiến đoàn thể thao Việt Nam lỡ hẹn với một tấm HCV.

Trong khi đó, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam thì "may mắn" hơn vì nội dung này có 4 quốc gia đăng ký tham dự. Tại SEA Games 30, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam là đội cuối cùng giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam, ấn định thành tích 98 huy chương vàng tại đại hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!