NBA cập nhật luật "chạy bước" cho mùa giải 2019 - 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:24 ngày 22/09/2019

VTV.vn - Ban tổ chức NBA đã có những điều chỉnh nhằm giúp các trọng tài không còn phải băn khoăn khi các cầu thủ di chuyển với bóng trên tay.

Khác với FIBA, luật chạy bước (travelling) của NBA được cập nhật thường xuyên theo chiều hướng tăng tính hấp dẫn và tiện lợi cho cầu thủ. Luật được áp dụng cho mùa giải 2019 - 2020 sẽ như sau:

- Khi cầu thủ nhận bóng thì được bước thêm 2 bước để thu hồi bóng trước khi ném rổ, chuyền hoặc dẫn bóng. 2 bước này cũng được áp dụng khi cầu thủ kết thúc dẫn bóng.

- Khi dẫn bóng tiếp sau thu hồi bóng, cầu thủ được phép bước thêm 1 bước trước khi đập bóng xuống đất. Còn nếu ném rổ hay chuyền luôn thì bước đó sẽ tính là bước 1 để đếm 3 bước như bình thường.

- Bên cạnh đó NBA cũng đưa ra định nghĩa thế nào là "gathering" dịch ra là bước thu hồi bóng. Khái niệm này đã có từ trước nhưng chưa bao giờ được chính thức định nghĩa gây nên nhiều cách hiểu khác nhau. NBA coi bóng được thu hồi khi cầu thủ chạm 2 tay vào bóng, ngửa bóng hoặc có đủ biểu hiện kiểm soát được bóng.

Ở đây vẫn còn một vùng đệm với khai niệm biểu hiện kiểm soát được bóng. Đây là điều chưa thật sự rõ ràng và hoàn toàn do trọng tài trên sân nhận định. Nhưng dù sao, cầu thủ chỉ có 2 bước để hoàn tất động tác gathering này. Nhiều khả năng, trong giai đoạn đầu mùa tới, các trọng tài sẽ phải làm việc tương đối vất vả để theo dõi các động tác di chuyển khi có bóng của các cầu thủ. Tất nhiên, nếu cảm thấy quá phức tạp hoặc có những phản hồi không tích cực, NBA hoàn toàn có thể quay trở lại luật cũ.