NBA đề xuất gắn thiết bị theo dõi các cầu thủ

Đình CườngCập nhật 06:11 ngày 01/01/2021

VTV.vn - Để thực hiện dự án tham vọng này, NBA đã phải trải qua nhiều vấn đề liên quan tới pháp lý và công nghệ.

NBA là giải đấu đi đầu trong việc phát triển công nghệ ứng dụng vào thực tiễn những năm qua và 1 kế hoạch đầy tham vọng vừa được ban tổ chức giải đấu này đề xuất nhằm giúp quản lý tốt hơn về mặt nhân sự trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến xấu tại Mỹ.

NBA đề xuất gắn thiết bị theo dõi các cầu thủ - Ảnh 1.

Các cầu thủ NBA sẽ phải đeo thiết bị gắn chip theo dõi

Theo đó, từ ngày 7/1 tới, các cầu thủ và HLV sẽ phải đeo 1 thiết bị có gắn chip theo dõi các hoạt động trong bán kính 2m khi họ tập luyện, đến và rời khỏi nhà thi đấu. Cảm biến sẽ không ghi lại các hoạt động khác của các cầu thủ và HLV. Thực tế, NBA đã thử nghiệm chip theo dõi này từ ngày 23/12/2020 và nhận được những kết quả khá tích cực.

Việc mang thiết bị theo dõi này sẽ giúp NBA hạn chế rủi ro về việc các cầu thủ di chuyển tới vùng có dịch, giúp việc xác định cầu thủ hay HLV có phải cách ly hay không dễ dàng hơn. Ở cuối mùa giải trước khi 22 CLB thi đấu tập trung ở Orlando, Florida, NBA cũng đã triển khai việc đeo thiết bị theo dõi với các cầu thủ, nhưng khi đó việc này không bắt buộc



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!