NBA điều tra 2 vụ chuyển nhượng bất thường

Đình CườngCập nhật 06:11 ngày 09/08/2021

VTV.vn - Nếu bị kết luận vi phạm các nguyên tắc chuyển nhượng, Chicago Bulls và Miami Heat sẽ phải đối mặt với án phạt nặng.


Vào hôm qua, NBA thông báo họ đã mở cuộc điều tra về 2 vụ chuyển nhượng có dấu hiệu thiếu minh bạch. Đó là thương vụ hậu vệ Lonzo Ball đến Chicago Bulls và Kyle Lowry đến Miami Heat. 2 đội bóng này bị nghi ngờ đã có những tiếp xúc trái phép với cầu thủ họ muốn sở hữu trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa (tampering).

NBA điều tra 2 vụ chuyển nhượng bất thường - Ảnh 1.

Kyle Lowry và Lonzo Ball có thể không được đến với đội bóng mình muốn hè này

NBA đã từng phạt nặng những trường hợp tampering trong quá khứ. Đây là những trường hợp mà đội bóng đã có những tiếp xúc trái phép hoặc bản thân cầu thủ đánh tiếng muốn tới với 1 CLB. Điều này là vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng và minh bạch thông tin của NBA. Hình phạt cho việc tampering có thể là bị tước toàn bộ quyền chọn tân binh trong 2-3 mùa giải, phạt tiền (tối đa 10 triệu USD), đồng thời cầu thủ được ký hợp đồng sẽ bị thanh lý và phải kiếm 1 CLB khác.

Năm ngoái, Milwaukee Bucks đã bị tước quyền chọn tân binh tại NBA Draft 2022 vì đã bí mật "đi đêm"với Bogdan Bogdanovic - cầu thủ khi đó còn đang thuộc quyền sở hữu của Sacramento Kings, nhằm có thể ký hợp đồng với cầu thủ này khi anh trở thành cầu thủ tự do. Bogdanovic không thể đến với Milwaukee Bucks và sau đó anh phải gia nhập Atlanta Hawks.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!