NBA đứng trước nguy cơ phải hoãn tới tháng 6/2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:18 ngày 17/03/2020

VTV.vn - NBA là một trong những giải đấu đầu tiên tại Mỹ tuyên bố tạm dừng các trận đấu. Tuy nhiên, ngày trở lại sân đấu của các ngôi sao bóng rổ vẫn chưa thể được xác định.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC vào hôm qua đã đưa ra khuyến cáo rằng không nên tổ chức bất kỳ một sự kiện nào có sự tham dự từ hơn 50 người trở lên trong 8 tuần tới.

Trong tuần trước, NBA đã hoãn tất cả các trận đấu và đưa ra thời gian dự kiến cho sự trở lại sẽ là vào ngày 3/4. Tuy nhiên, bản thân chủ tịch Adam Silver đã nhấn mạnh rằng, sức khỏe của các cầu thủ và người hâm mộ sẽ được ưu tiên hàng đầu, và NBA có thể hoãn lâu hơn như vậy nếu chưa cảm thấy mọi việc nằm trong sự kiểm soát.

Việc hoãn các trận đấu tại NBA có thể khiến doanh thu của toàn giải và của riêng từng đội bóng bị ảnh hưởng. Cùng với đó sẽ là những tác động tiêu cực tới mức lương cầu thủ ở mùa giải sau, và sự thay đổi về chiến lược tăng cường lực lượng của các đội. Dù vậy, chủ sở hữu của các đội bóng cũng đều nhất trí rằng giải đấu có thể sẽ phải hoãn tới tháng 6, thời điểm dự báo dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát, và vòng đấu playoffs diễn ra vào tháng 8. Không có nhiều ý kiến đề xuất hủy mùa giải này. Hiện tại ở NBA đã ghi nhận 3 cầu thủ và 1 trọng tài dương tính với virus SARS-CoV-2.