NBA ra quy định mới về trang phục thi đấu từ mùa giải 2019 - 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 00:50 ngày 12/09/2019

VTV.vn - Một quy định nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng nếu nhìn nhận sâu xa hơn lại rất thuyết phục, đã vừa được NBA đưa ra.

Vào đầu tuần này, NBA đã quyết định cấm các cầu thủ sử dụng ruy băng quấn đầu (bandana). Theo tổ chức này, những chiếc băng đầu được buộc sẽ gây nguy hiểm cho các cầu thủ khi họ nhảy lên tranh bóng. Những chiếc băng đầu theo dạng "ninja - style" đã được nhiều VĐV ở các môn khác nhau sử dụng, nhằm hạn chế mồ hôi rơi xuống vùng mắt. Trong môn tennis, Rafael Nadal là một trong những VĐV ưa chuộng đeo băng đầu theo kiểu này.

NBA ra quy định mới về trang phục thi đấu từ mùa giải 2019 - 2020 - Ảnh 1.

Kiểu băng đầu như thế này sẽ không được phép sử dụng tại NBA từ mùa giải tới

Quyết định trên của NBA đã nhận được nhiều sự ủng hộ, thậm chí ngay cả Nike - hãng cung cấp dụng cụ thi đấu cho các đội bóng cũng hoàn toàn tán thành. Như vậy từ mùa tới, các cầu thủ NBA sẽ quay lại sử dụng băng đầu theo kiểu cũ, tức là may liền. Trong quá khứ, NBA cũng đã từng đưa ra những quy định và chế tài xử phạt về trang phục thi đấu. Nổi tiếng nhất là vào thập niên 80, họ đã phạt Michael Jordan 5000 USD/ trận trong mỗi trận ngôi sao này mang giày không phải do hãng Converse - khi đó đang là nhà cung cấp độc quyền trang phục thi đấu - cung cấp. Tất nhiên Michael Jordan vẫn mang giày của riêng anh và chấp nhận nộp phạt. Hình phạt này sau đó đã bị hủy bỏ.



Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.