NBA xem xét khả năng mở rộng thị trường tại Ấn Độ

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 08:32 ngày 05/10/2019

VTV.vn - Giải bóng rổ số 1 thế giới đang nhận thấy những tiềm năng to lớn trong việc phát triển thị trường ở quốc gia đông dân thứ 2 thế giới.

2 đội bóng Indiana Pacers và Sacramento Kings đang có mặt tại Ấn Độ để chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới và NBA cũng tuyên bố đây sẽ không phải là lần cuối cùng họ đặt chân tới đất nước rộng lớn này.

Ấn Độ cũng có những mối liên hệ với NBA, khi chủ tịch CLB Sacramento Kings - Vivek Ranadive là 1 người con của quốc gia này. Ấn Độ đang là 1 trong những nước hưởng lợi từ chương trình phát triển Bóng rổ không biên giới do NBA khởi xướng.

Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức tại Mumbai hôm qua, chủ tịch NBA - Adam Silver cho biết: "Chúng tôi đang có ý tưởng về việc thành lập 1 giải đấu chuyên nghiệp tại Ấn Độ, theo mô hình NBA, do các chuyên gia NBA tư vấn. Sẽ là lý tưởng nếu như có khoảng 12 đội tham dự. Bóng rổ tại Ấn Độ phát triển rất nhanh và có tiềm năng". Từ trước tới nay, cricket vẫn là môn thể thao được ưa chuộng nhất tại Ấn Độ. NBA hoàn toàn có thể cạnh tranh thị phần với các môn thể thao khác như bóng đá hay quần vợt. Mô hình giải đấu theo quy chuẩn NBA đã và đang được áp dụng rất thành công tại Trung Quốc.


Tags: