Nga có thể bị cấm thi đấu tại Olympic 2016

Lê QuýCập nhật 06:14 ngày 19/07/2016

Ảnh: Getty Images.

VTV.vn - Ủy ban Olympic Quốc tế có thể cấm toàn bộ vận động viên Nga tranh tài tại Thế vận hội mùa Hè 2016 tại Rio de Jainero.

Cơ quan phòng chống doping thế giới ngày 18/7 công bố báo cáo cáo buộc Bộ Thể thao Nga đã có gian dối mang tính hệ thống trong xét nghiệm doping cho các vận động viên Nga tại Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014. Kết quả điều tra này có thể khiến Ủy ban Olympic Quốc tế cấm toàn bộ vận động viên Nga tranh tài tại Thế vận hội mùa Hè 2016 tại Rio de Jainero.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach tuyên bố: "Việc loại bỏ một đoàn thể thao sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng và có tính tới các kết luận trong bản báo cáo".

Trong khi đó, giới chức thể thao Nga khẳng định: "Các kết luận điều tra trên là bịa đặt, thiếu căn cứ và vi phạm các nguyên tắc thuộc Hiến chương Olympic".

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.