"Người không phổi" Park Ji-sung là người Hàn Quốc đầu tiên rước đuốc của Olympic Pyeongchang 2018

H.T (theo Reuters)Cập nhật 18:29 ngày 19/10/2017

Park Ji-sung trở thành người Hàn Quốc đầu tiên rước đuốc Olympic Pyeongchang 2018

VTV.vn - Cựu danh thủ của Man Utd Park Ji-sung đã nhận vinh dự trở thành người Hàn Quốc đầu tiên rước đuốc Olympic Pyeongchang 2018 với ngọn lửa được lấy tại Olympia.

Theo thông báo của Ủy ban Olympic Hy Lạp vào hôm nay (19/10), huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Park Ji-sung sẽ khởi đầu hành trình rước đuốc Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc vào ngày 31/10 tới. Anh sẽ nhận ngọn đuốc từ VĐV trượt tuyết người Hy Lạp Apostolos Aggelis sau lễ châm đuốc diễn tại thành phố Olympia – địa điểm diễn ra các kỳ Olympic cổ đại.

Ngọn đuốc được thắp lên khi những tia nắng chiếu vào một tấm gương parabol và phản xạ ánh sáng vào ngọn đuốc. Nghi thức này sẽ diễn ra vào ngày 24/10 tới và khởi đầu cho hành trình rước đuốc qua nhiều quốc gia trên thế giới đến thành phố Pyeongchang vào dịp tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2018 từ ngày 9-25/2.

Việc lựa chọn Park Ji-sung trở thành người Hàn Quốc đầu tiên rước đuốc Olympic Pyeongchang 2018 là quyết định dễ hiểu của Ủy ban Olympic Hy Lạp khi anh không chỉ là tượng đài bóng đá Hàn Quốc mà còn nổi đình nổi đám ở châu Âu. Cựu danh thủ có biệt danh là "Người không phổi" này khoác áo ĐT Hàn Quốc 100 trận, tham dự 3 kỳ World Cup và từng vô địch Champions League trong màu áo Man Utd.

Park Ji-sung cũng đã tranh tài tại Olympic Sydney 2000 và vừa được lựa chọn là Đại sứ danh dự của Olympic Pyeongchang 2018 vào tháng 8 năm nay.

Olympic Pyeongchang 2018 là lần đầu tiên Thế vận hội mùa Đông được tổ chức tại một nước châu Á ngoài Nhật Bản và là đại hội thể thao đầu tiên trong chuỗi 3 kỳ Olympic liên tiếp (mùa Hè và mùa Đông) tại châu lục này. Sau Pyeongchang, thành phố Tokyo (Nhật Bản) sẽ tổ chức Olympic 2020 và Olympic mùa Đông 2022 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc).