Nhìn lại VTV Cup 2006: ĐT Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết

Thể Thao VTVCập nhật 10:44 ngày 18/07/2019

VTV.vn - Trong kỳ VTV Cup 2006, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng với lối đánh hấp dẫn và lần thứ 2 lọt vào trận chung kết trong các kỳ VTV Cup.

(NTĐ Vĩnh Phúc – Tp Vĩnh Yên Từ ngày 24.7 – 31.7.2006)

VTV Cup 2006 là kỳ VTV Cup đầu tiên tiến hành thi đấu vòng bảng do có 8 đội tham dự:

Bảng A:Sri Lanka; Trẻ Thái Lan; Đại học sư phạm Kharkov (Ukraina); Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Bảng B: Việt Nam; Indonesia, Đại học Minsk (Belarus); Đại học Nam Khai (Trung Quốc)

Kết thúc vòng bảng 4 đội lọt vào bán kết: Tứ Xuyên; Trẻ Thái Lan (Bảng A); Việt Nam; Đại học Nam Khai (Bảng B)

Trận đấu để lại nhiều tiếc nuối nhất với người hâm mộ ở VTV Cup 2006 chính là trận chung kết Việt Nam – Tứ Xuyên. Cuộc rượt đuổi tỉ số ở trận chung kết khiến người xem trải qua những giây phút căng thẳng như xem một bộ phim hành động với nhiều diễn biến và kịch tính khó lường. Thua sét đầu 20/25, đội tuyển Việt Nam thắng lại 30/28 ở sét 2. 

Sét thứ 3, đội tuyển Việt Nam thua sát nút 24/26 rồi sau đó thắng lại 25/20 ở sét 4. Sét thứ 5 – sét đấu quyết định, đội tuyển Việt Nam và Tứ Xuyên giằng co từng điểm một và ở thời điểm cuối tưởng chừng Việt Nam nắm được lợi thế khi dẫn trước 13/12 nhưng pha phát bóng hỏng sau đó của cây chuyền 2 Đặng Thị Hồng khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất tâm lý dẫn đến thua ngược 13/15.

Đóng góp lớn vào chức vô địch của Tứ Xuyên, Chen Jing nhận danh hiệu xuất sắc nhất trong khi đó danh hiệu miss volleyball VTV Cup 2006 thuộc về Boonchoo Saengravee (Thái Lan). Đội tuyển Việt Nam ngoài vị trí á quân còn có 2 danh hiệu cá nhân: Đặng Thị Hồng – chuyền 2 xuất sắc nhất và Nguyễn Thị Ngọc Hoa – tấn công xuất sắc nhất.