NHL không đồng ý đề các cầu thủ dự Olympic Bắc Kinh 2022

Đình CườngCập nhật 08:28 ngày 23/12/2021

VTV.vn - Khúc côn cầu trên băng là 1 trong những môn thể thao nhận được sự quan tâm hàng đầu tại mỗi kỳ Olympic mùa đông.

Ban tổ chức và các CLB tham dự giải khúc côn cầu trên băng nhà nghề Mỹ cho biết sẽ không chấp nhận để các cầu thủ tham dự Olympic, do hiện tại, lịch thi đấu mùa giải 2021 - 2022 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Nếu để các cầu thủ hàng đầu của giải đấu này tham gia Olympic thì NHL sẽ không thể hoàn thành mùa giải đúng hạn và cũng ảnh hưởng quyền lợi của các nhà tài trợ.

NHL không đồng ý đề các cầu thủ dự Olympic Bắc Kinh 2022 - Ảnh 1.

Đội tuyển Nga sẽ được hưởng lợi khi NHL không cho cầu thủ dự Olympic

Đây là kỳ Olympic thứ 2 liên tiếp, các VĐV ở giải khúc côn cầu trên băng nhà nghề Mỹ không tham dự và đây cũng có thể là cơ hội để đội tuyển khúc côn cầu trên băng Nga có thể bảo vệ tấm HCV đã giành được ở Pyeongchang năm 2018, do đa phần các cầu thủ Nga đều chỉ thi đấu trong nước, ở giải Kontinental League nổi tiếng châu Âu.

Việc vắng mặt các VĐV hàng đầu của NHL tại Olympic được ví như việc NBA không cho phép các ngôi sao tham dự môn bóng rổ tại các kỳ Olympic mùa hè. Những mâu thuẫn về quyền lợi và mối quan hệ không tốt giữa IOC và NHL đã tác động tới quyết định trên. Trong trường hợp này, những người chịu thiệt là các cầu thủ và CĐV.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!