Những điều thú vị trong lịch sử các kỳ NBA Finals - kỳ 2

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 21:33 ngày 29/05/2019

VTV.vn - Trong kỳ này, chúng ta hãy cùng khám phá tiếp những sự thật đầy hài hước và không phải ai cũng biết trong lịch sử NBA Finals.

61: Số điểm nhiều nhất được ghi trong 1 trận NBA Finals, do Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) làm được tại game 5 NBA Finals 1962.

1: Jerry West là 1 trong những cầu thủ kém may mắn nhất lịch sử NBA Finals. Dù là 1 ngôi sao hàng đầu của giải và vào chung kết NBA tới 8 lần, nhưng ông chỉ 1 lần duy nhất vô địch, còn lại thua đến 7 series.

12+: Magic Johnson chứng minh đẳng cấp của 1 cầu thủ toàn diện. Ông có trung bình hơn 12 kiến tạo/trận trong 6 lần dự NBA Finals - kỷ lục rất khó bị vượt qua.

Những điều thú vị trong lịch sử các kỳ NBA Finals - kỳ 2 - Ảnh 1.

Magic Johnson - 1 trong những huyền thoại của NBA Finals

1997: Buzzer beater (cú ném khi trận đấu gần kết thúc) gần nhất có thể mang lại chiến thắng đã diễn ra 22 năm trước. Đó là ở game 1 NBA Finals 1997 giữa Utah Jazz và Chicago Bulls. Người ném cú ném đó, không ai khác là Michael Jordan.

18: Darko Milicic là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành danh hiệu vô địch NBA, khi cùng Detroit Pistons lên ngôi năm 2004, ở tuổi 18 và 361 ngày. Người già nhất từng lên ngôi vô địch là Robert Parish vào năm 1997 với Chicago Bulls ở tuổi 43.

Lebron James: Lebron là người duy nhất trong lịch sử dẫn đầu cả 2 đội tham gia chung kết ở 5 chỉ số: điểm, rebounds, kiến tạo, cướp bóng và block. Tại năm đó, anh cũng vô địch NBA với Cleveland Cavaliers.

Những điều thú vị trong lịch sử các kỳ NBA Finals - kỳ 2 - Ảnh 2.

Lebron James đã có kỳ NBA Finals 2016 không thể hoàn hảo hơn

Hakeemn Olajuwon: Cầu thủ gốc Nigeria là người đầu tiên bán đấu giá nhẫn vô địch NBA, do ông là 1 tín đồ đạo Hồi, tôn giáo không cho phép đàn ông đeo vàng trên người. Sau khi vô địch NBA vào năm 1995, Houston Rockets đã phải đặt riêng nhẫn vô địch làm bằng kim cương cho Hakeem Olajuwon.

Robert Horry: Cựu tiền phong này là người duy nhất vô địch NBA với 3 đội bóng khác nhau. Ông vô địch 2 lần vào các năm 1994, 1995 với Houston Rockets, 3 lần với Los Angeles Lakers (1999 - 2001) và 2 lần cùng San Antonio Spurs (2005, 2007). Ở cả 3 đội bóng này, Horry đều đóng góp không nhỏ.

Michael Jordan: Michael Jordan là cầu thủ duy nhất từng ghi trên 20 điểm ở tất cả 35 trận NBA Finals ông từng thi đấu.

Cedric Maxwell: Ông là cầu thủ duy nhất giành danh hiệu NBA Finals MVP mà chưa từng được lọt vào đội hình tiêu biểu nào của giải đấu. Maxwell cũng được đề cử vào Ngôi đền huyền thoại nhưng cũng không có đủ số phiếu. Có thể coi ông là 1 trong những người hùng bị lãng quên và đánh giá thấp nhất lịch sử.

Lakers - Celtics: 2 đội bóng đại diện cho 2 bờ Đông - Tây đã gặp nhau 40 lần trong 72 kỳ NBA Finals. Celtics thắng 9 series, Lakers thắng 3. 2 đội cũng đã sở hữu tổng cộng 33 chức vô địch.

Những điều thú vị trong lịch sử các kỳ NBA Finals - kỳ 2 - Ảnh 3.

Lakers - Celtics xứng đáng là cặp đấu kinh điển của NBA Finals

8: Từ năm 1999 đến nay, tức là trải qua 20 mùa giải thời kỳ hậu Michael Jordan, đã có 8 đội bóng thay nhau vô địch giải đấu này và chỉ duy nhất 1 đội có 3 chức vô địch liên tiếp. Điều đó chứng tỏ NBA ngày càng trở nên cân bằng hơn.

New York Knicks: Dù không có được thành tích tương xứng với kỳ vọng, nhưng New York Knicks lại đang sở hữu kỷ lục đáng tự hào. Họ là đội hạt giống số 8 duy nhất vào tới chung kết NBA (1999).

1976: Game 5 chung kết năm 1976 giữa Celtics và Suns là trận đấu dài nhất của NBA Finals. Cả 2 đội đã phải trải qua 4 hiệp chính và 3 hiệp phụ. Celtics thắng 128 - 126 và sau đó cũng là nhà vô địch.

6: Có 6 đội chưa từng vào chung kết NBA trong lịch sử, trước năm 2019. Đó là Charlotte, New Orleans, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets.