Những kỷ lục đáng nhớ tại giải điền kinh vô địch thế giới 2022

BKCập nhật 13:14 ngày 26/07/2022

VTV.vn - Giải điền kinh Vô địch thế giới 2022 vừa khép lại với thật nhiều điểm nhấn, trong đó, rất nhiều gương mặt nổi bật đã có được lưu danh cùng những kỷ lục mới được thiết lập.

Để nói về những kỷ lục ở môn điền kinh, trong 1 năm qua, 2 cái tên liên tục được nhắc tới là Sydney McLaughlin ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ và nam VĐV nhảy sào Armand Duplantis. Nhà vô địch Olympic Sydney McLaughlin đã thể hiện phong độ chói sáng trên đường chạy 400m rào tại giải Điền kinh vô địch thế giới 2022 khi về nhất với thời gian 50 giây 68, phá kỷ lục 51 giây 46 do chính cô thiết lập tại Olympic Tokyo. Đây cũng chính là danh hiệu VĐTG đầu tiên trong sự nghiệp của Sydney McLaughlin và 1 năm qua, cô đã tự mình thiết lập 3 kỷ lục thế giới.

Những kỷ lục đáng nhớ tại giải điền kinh vô địch thế giới 2022 - Ảnh 1.

Tại giải Điền kinh vô địch thế giới, Sydney McLaughlin phá kỷ lục thế giới nội dung 400m rào do chính mình thiết lập

Với Armand Duplantis, anh cũng đã giành HCV Olympic Tokyo, rồi sau đó lập kỷ lục thế giới với mức xà 6m21 và chinh phục danh hiệu VĐTG đầu tiên trong sự nghiệp. chỉ tính riêng trong năm 2022, VĐV nhảy sào người Thụy Điển đã có 3 kỷ lục TG với mức xà 6m19, 6m20 rồi 6m21.

Những kỷ lục đáng nhớ tại giải điền kinh vô địch thế giới 2022 - Ảnh 2.

Armand Duplantis thiết lập kỷ lục thế giới ở mức xà 6m21

Nội dung chạy 100m rào nữ cũng chứng kiến một kỷ lục thế giới mới là 12 giây 12 được Tobi Amusan thiết lập ở lượt thi bán kết. Sau đó, cô còn đạt thành tích 12 giây 06 ở chung kết để giành HCV, nhưng kỷ lục này không được công nhận do sức gió trên đường chạy quá mạnh.

Những kỷ lục đáng nhớ tại giải điền kinh vô địch thế giới 2022 - Ảnh 3.

Tobi Amusan lập kỷ lục thế giới ở nội dung 100m rào nữ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!