Những tay vợt đặc biệt tại giải bóng bàn tranh cúp VTV8

Minh Tân (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:02 ngày 09/06/2017

VTV.vn - Tại giải bóng bàn tranh cúp VTV8 2017 đang diễn ra tại Đà Nẵng vừa khai mạc, xuất hiện một vài tay vợt nghiệp dư khá đặc biệt.

Wushu Việt Nam từng sản sinh rất nhiều những cô gái tài năng được người ta tặng cho danh hiệu "hoa khôi wushu". Nhưng để được gọi là nữ hoàng wushu thì có lẽ đến giờ vẫn chỉ có một mình Nguyễn Thúy Hiền là xứng đáng. Gần đây, VĐV được bầu chọn là xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam thế kỷ 20 đã gây bất ngờ cho khán giả bằng chất giọng ngọt ngào khi thể hiện những ca khúc dân ca trong các show truyền hình thực tế, nhưng cô vẫn còn có thể khiến chúng ta phải bất ngờ hơn nữa khi xuất hiện tại giải bóng bàn tranh cúp VTV8 2017 đang diễn ra tại Đà Nẵng.

Sau một thời gian dài, Thúy Hiền trở lại với một giải đấu thể thao, nhưng cây kiếm trên tay đã thay bằng cây vợt bóng bàn, nét mặt sắc sảo và tự tin ở những bài biểu diễn taolu từng mang về cho cô rất nhiều vinh quang, đã thay bằng một chút lúng túng của người mới tập chơi bóng bàn được hơn 1 năm, và lần đầu tiên tranh tài ở một giải đấu qui mô.

"Nghỉ chuyên nghiệp nhưng vẫn đam mê thể thao, nên ban đầu chị học bơi, nhưng môn ấy hơi buồn, bóng bàn thì nó có đối kháng, có đồng đội nên nó làm mình vui và hưng phấn hơn" - Thúy Hiền chia sẻ.

Sau hơn một năm tập luyện, Thúy Hiền mới thuần thục được động tác phát bóng đơn giản và chưa quen với những đường bóng lạ của các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, khát khao chinh phục thì chưa bao giờ mất đi ở nhà vô địch thế giới.

"Nếu wushu là 10 điểm thì cái này chắc là hơn 1, mình mới tập cơ bản thôi mà, hy vọng tập một thời gian thì mình lên được điểm 5. Mình thích chinh phục, khám phá bản thân, giống người ta hay nói là điếc không sợ súng ấy" - Cựu VĐV Wushu cho biết.

Khác với tay vợt Thúy Hiền có tuổi nghề còn chưa lên đến con số 2, tay vợt Quang Dũng còn biết chơi bóng bàn trước khi biết đạo diễn phim. Có lẽ không nhiều người biết rằng vị giám khảo nổi tiếng thẳng thắn của Vietnam Idol từng chơi bóng bàn từ 5 tuổi, tập chuyên nghiệp đến năm 17 tuổi nhưng buộc phải giải nghệ vì chấn thương, và sau 18 năm, anh mới cầm lại cây vợt.

"Sau mười mấy năm cầm lại cây vợt thấy rất là sượng, cái khó nhất là mình phải bỏ cái suy nghĩ ngày xưa mình đánh thế này thế kia, chỉ cần nghĩ bây giờ mình đánh cho ra mồ hôi, đánh vì sức khỏe thì nó sẽ tốt hơn" - Đạo diễn Quang Dũng cho biết.

Không bất ngờ khi cả cựu VĐV Thúy Hiền và đạo diễn Quang Dũng đều thua trong trận đấu đầu tiên của mình, vì họ lúc này chẳng khác nào những tay vợt đánh bằng tay không thuận cả, nhưng tinh thần thể thao phong trào và niềm đam mê của họ chắc chắn sẽ là một nét riêng rất thú vị của giải bóng bàn tranh cúp VTV8.

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.