Olympic Tokyo 2020 nói không với khán giả

Đình CườngCập nhật 06:20 ngày 09/07/2021

VTV.vn - Không nằm ngoài dự đoán, những màn so tài tại Thế vận hội mùa hè sắp tới Olympic Tokyo 2020 sẽ phải diễn ra ở môi trường đóng kín.

Ban tổ chức Tokyo 2020 đã quyết định nói không với khán giả, sau khi chính phủ nước này công bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 đối với vùng thủ đô Tokyo. Tình trạng này sẽ chỉ được xem xét kết thúc sau khi Olympic khép lại, nhằm giúp chính phủ nước này có điều kiện ứng phó với đại dịch.

Olympic Tokyo 2020 nói không với khán giả - Ảnh 1.

Việc cấm khán giả được coi là lựa chọn ít rủi ro nhất của Ban tổ chức

Việc cấm khán giả cũng được duy trì với cả Paralympic diễn ra sau Olympic không lâu. Những người đã mua vé sẽ được hoàn lại tiền và nhận thêm 1 lời xin lỗi từ Ban tổ chức. Thật ra điều đó không quá quan trọng, khi ưu tiên chống dịch mới là thứ được BTC dành sự quan tâm hàng đầu. Việc không có khán giả theo dõi các môn thi đấu được coi là lựa chọn ít rủi ro nhất của BTC, sau khi giải đấu đã bị hoãn 1 năm.

Trước đó, BTC đã thông báo về việc không cho khán giả nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản theo dõi những màn tranh tài. Lệnh cấm khán giả cũng có hiệu lực trong cả buổi lễ khai mạc và bế mạc; khiến Tokyo 2020 trở thành Thế vận hội đầu tiên không có khán giả. Theo 1 thống kê, có tới 62% người Nhật Bản ủng hộ việc hoãn hoặc hủy Olympic sang 1 thời điểm khác.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.