Peter Sagan về nhất chặng 13 Tour de France

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:15 ngày 21/07/2018

VTV.vn - Sau 3 chặng liên tiếp phải vượt qua những con đèo khó khăn, các tay đua đã được trở lại với địa hình đồng bằng vốn ít thử thách hơn.

Chặng 13 giải xe đạp Tour de France có lộ trình dài 169,5 km từ Bourg d'Oisans đi Valence. Đây là 1 chặng có địa hình bằng phẳng và các tay đua cho thấy họ không có vấn đề gì lớn về mặt thể lực sau 3 chặng leo núi liên tiếp khi đã có thời điểm, tốc độ trung bình của cả đoàn lên tới 55km/h.

Peter Sagan về nhất chặng 13 Tour de France - Ảnh 1.

Các tay đua đang nước rút về đích

Khi cách đích chừng 5km, nhóm gồm 4 tay đua là Thomas de Gendt, Michael Schar, Dimitry Clayes và Tom Scully vẫn đang dẫn đầu nhưng họ đã dần bị bắt kịp. Như thường lệ, những chặng đồng bằng luôn là cơ hội cho những tay đua mạnh về nước rút và ở chặng này cũng diễn ra như vậy.

Peter Sagan về nhất chặng 13 Tour de France - Ảnh 2.

Đây là lần thứ 3 tại Tour de France Peter Sagan về nhất.

Quãng đường 400m cuối là lúc mà những chuyên gia bứt tốc ở đoạn ngắn đua tranh mạnh mẽ và với 1 chiến thuật hợp lý cùng nỗ lực đáng kinh ngạc, Peter Sagan đã về nhất sau 3giờ 45 phút 45 giây, chỉ hơn 1 khoảng cách rất nhỏ so với Alexander Kristoff và Arno Demare. Đây là lần thứ 3 tại Tour de France Peter Sagan về nhất.

Peter Sagan về nhất chặng 13 Tour de France - Ảnh 3.

Peter Sagan và Gerraint Thomas

Áo vàng sau chặng này vẫn thuộc về Gerraint Thomas của đội Sky. Hôm nay các tay đua sẽ thi đấu chặng 14, từ Saint-Paul-Trois Châteaux đi Mende có lộ trình dài 188km với 1 số ngọn đồi có độ dốc vừa phải.