Phạm Phước Hưng 'khai sinh' thêm động tác thể dục thế giới

Thể Thao VTVCập nhật 21:12 ngày 04/10/2017

VTV.vn - Tại giải vô địch TDDC thế giới 2017 ở Montreal (Canada), Phạm Phước Hưng đã thực hiện động tác vòng treo có độ khó cấp E và được ghi danh vào sách luật TDDC thế giới.

Tại giải Vô địch thể dục dụng cụ thế giới, VĐV Phạm Phước Hưng đã trình diễn thành công nội dung vòng treo với độ khó cấp E, độ khó cao nhất là cấp H.

Do chưa từng có vận động viên nào thực hiện trước đó nên động tác của Phước Hưng đã được Liên đoàn thể dục quốc tế đưa vào sách kỹ thuật, hệ thống thi đấu với độ khó E và tên gọi "PHAM". Lấy theo họ Phạm của VĐV 29 tuổi này.

Phạm Phước Hưng khai sinh thêm động tác thể dục thế giới - Ảnh 1.

FIG miêu tả động tác với độ khó cấp E của Phạm Phước Hưng.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Phạm Phước Hưng có động tác mới được Liên đoàn thể dục quốc tế công nhận. Đội tuyển TDDC Việt Nam đang thi đấu tại Giải vô địch thế giới ở Canada. Trước đó, tại giải Vô địch thể dục dụng cụ thế giới diễn ra tại Glasgow (Scotland) hồi tháng 11/2015, Phạm Phước Hưng ghi dấu ấn đậm nét ở nội dung vòng treo với động tác khó ở cấp độ D. 

Kết thúc vòng loại, Phạm Phước Hưng xếp hạng 12 xà kép với 14,700 điểm và được chọn làm dự bị số 3 của chung kết nội dung này.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.