Saigon Heat thắng kịch tính tại ngày ra quân ABL 2018 - 2019

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 10:12 ngày 19/11/2018

VTV.vn - Dù có 1 chút chưa gắn kết đầu trận,nhưng cuối cùng đội chủ sân CIS cũng đã có được chiến thắng trong ngày ra quân giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2018 - 2019.

Đại diện Việt Nam gặp đối thủ CLS Knights của Indonesia trong tối 18/11. Đây là đội bóng mà Heat đã từng thắng trong 3 lần đối đầu ở mùa trước. Tuy nhiên ở mùa này, nhân sự của 2 đội đều đã có biến động. Trong 2 hiệp đầu tiên, sự bùng nổ của Brandon Jawato và Montay Brandon đã giúp đội bóng áo tím vươn lên dẫn 51-38. Không thể không nhắc tới Maxie Esho. Cựu cầu thủ của Heat đã có màn trở lại sân CIS đầy tự tin. Ngược lại, các cầu thủ Saigon Heat gặp nhiều vấn đề trong việc luân chuyển bóng.

Sang đến nửa sau của trận đấu, HLV Julius thay đổi chiến thuật, để hậu vệ Trayvon Hughes cầm bóng nhiều hơn. Anh được sự hỗ trợ tốt của các đồng đội và tỏa sáng với 29 điểm, 9 rebounds, 5 kiến tạo trong trận này. Càng về cuối, kịch  tình càng được đẩy cao khi lần lượt Murray Burnatowski và Trayvon Hughes đều phải rời sân vì 5 lỗi, trong khi CLS Knights liên tục tận dụng lợi thế chiều cao của hàng trong để ghi điểm.

Trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn khi thời điểm chỉ còn 14 giây, Justin Young giữ bóng và đột phá, cú ném ở thư thế khó của cầu thủ này bay vào rổ trong sự vỡ òa của các khán giả. Thời gian còn lại là 3 giây, không đủ đề CLS Knights thay đổi được kết quả trận đấu. Saigon Heat dù khá chật vật, nhưng cũng có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải ABL được coi là rất khó khăn này.