Sẽ có 1 giải thưởng mang tên Kobe Bryant tại NBA All-star

Đình CườngCập nhật 00:00 ngày 17/02/2020

VTV.vn - Quyết định mới nhất của NBA về kỳ All-star có liên quan tới 1 huyền thoại của giải đấu vừa qua đời.

Vào hôm qua, chủ tịch Adam Silver cho biết từ năm nay, giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa các ngôi sao (NBA All-star game) sẽ mang tên giải thưởng Kobe Bryant. "Kobe Bryant đồng nghĩa với ngày hội All-star và sự nổi tiếng của anh trên toàn thế giới đã giúp sự kiện này được biết đến nhiều hơn. Anh ấy luôn đem những gì tốt nhất đến với sự kiện này và mang lại sự giải trí cho toàn bộ khán giả" - chủ tịch Adam Silver chia sẻ trong buổi họp báo.

Sẽ có 1 giải thưởng mang tên Kobe Bryant tại NBA All-star - Ảnh 1.

Tên tuổi của Kobe Bryant sẽ mãi mãi gắn với kỳ All-star

Kobe Bryant bắt đầu tham dự NBA All-star từ năm 1998 ở tuổi 19, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử chơi trận đấu này. Trong sự nghiệp, Kobe Bryant đã có 18 lần được bầu vào đội hình All-star, chỉ kém 1 huyền thoại khác của giải là Kareem Abdul Jabbar với 19 lần được góp mặt.

Kobe Bryant cũng có được 3 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu All-star (2002, 2007, 2009 - trao cùng Shaquille O’Neal). Anh chỉ kém Bob Pettit 1 lần nhận danh hiệu này. Ngoài ra, Kobe Bryant còn có 1 lần lên ngôi ở cuộc thi úp rổ tại NBA All-star 1997. Anh xếp thứ 2 (sau Lebron James) về số điểm có được tại các trận All-star với 238 điểm.


Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.