Sergio Garcia khởi đầu tệ nhất trong số các nhà vô địch The Masters

Hoàng Anh (Ban Thể Thao)Cập nhật 10:28 ngày 06/04/2018

VTV.vn - Đương kim vô địch The Masters 2017 Sergio Garcia đã trải qua 1 ngày thi đấu đáng quên tại The Masters 2018.

Bước vào vòng 1 giải golf The Masters 2018 với quyết tâm trở thành tay golf thứ 4 bảo vệ thành công chức vô địch The Masters trong lịch sử, nhưng Sergio Garcia đã gây thất vọng lớn cho những ai yêu quý anh. Tay golf 38 tuổi không có được phong độ tốt khi mắc đến 2 lỗi bogey và 1 lỗi double bogey ở các hố 4,5,7, trước khi trải qua 1 cơn ác mộng thật sự ở hố thứ 15. Ở hố này, Sergio Garcia đã có tới 5 lần liên tiếp đánh bóng xuống hồ nước, 1 thành tích tệ hại mà đến chính anh sau vòng đấu này cũng đã phải thừa nhận rằng mình "không hiểu tại sao". Kết quả, tay golf người Tây Ban Nha mất đến 13 gậy để hoàn thành hố thứ 15. Đây là thành tích tệ nhất mà 1 tay golf chuyên nghiệp từng thiết lập tại The Masters.

Sergio Garcia đưa bóng bay xuống hồ

Trước Sergio Garcia, giải đấu này từng ghi nhận 2 tay golf cũng phải mất 13 gậy để đánh bóng xuống hố, là Tom Weiskopf ở hố 12 năm 1980 và Tsuneyuki Nakajima ở hố 13 năm 1978.

Với kết quả này, Sergio Garcia đã gần như không còn cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch The Masters. Thậm chí, nếu không sớm cải thiện phong độ, anh sẽ có nguy cơ không thể vượt qua được lát cắt tại giải năm nay.