Thắng U23 Kazakhstan, U23 Việt Nam vào bán kết giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 00:37 ngày 20/07/2019

VTV.vn - Với chiến thắng 3-1 (25/14, 19/25, 25/21, 25/16) trước U23 Kazakhstan, ĐT bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã giành quyền vào bán kết gặp U23 CHDCND Triều Tiên.

Kết thúc vòng bảng giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019 với vị trí nhì bảng E, U23 Việt Nam phải đụng độ U23 Kazakhstan ở tứ kết.

Set 1 chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của các tuyển thủ nữ U23 Việt Nam. Sau một chặng nước rút vô cùng thành công, các cô gái U23 Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 25-14. Những tưởng khởi đầu thuận lợi trong set 1 sẽ giúp U23 Việt Nam chơi tốt hơn trong set 2. Thế nhưng, U23 Kazakhstan lại bất ngờ chơi bung sức, để rồi thắng lại 25-19.

Đến với set thi đấu thứ 3, U23 Kazakhstan vẫn duy trì chuỗi ăn điểm liên tiếp. Rất may trong thời điểm Thanh Thuý bị bắt bài, chủ công Bích Thuỷ đã toả sáng rực rỡ. Cô liên tục ghi điểm từ những pha đập bóng, chắn bóng cho đến phát bóng. Dù bị dẫn trước rất nhiều trong set 3 nhưng U23 Việt Nam vẫn lội ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 25-21.

Bước vào set đấu thứ 4, lúc này tinh thần hưng phấn đã khiến cho U23 Việt Nam lấy lại phong độ và áp đảo U23 Kazakhstan giống hiệp 1. Sự trở lại của chủ công Thanh Thuý, sự toả sáng đúng lúc của Bích Thuỷ, Kim Thanh và Dương Thị Hên đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng ở set thứ 4 và khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.

Chung cuộc, nữ U23 Việt Nam vượt qua U23 Kazakhstan với tỷ số 3-1 (25/14, 19/25, 25/21, 25/16) để giành quyền vào bán kết gặp U23 CHDCND Triều Tiên. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày mai (20/7). Trận bán kết còn lại sẽ là màn so tài giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.