Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic thứ 7

Anh QuânCập nhật 12:55 ngày 07/05/2021

VTV.vn - Thể thao Việt Nam đã có tấm vé thứ 7 dự Olympic Tokyo 2020, lần này tin vui đến từ môn Rowing.


Đội tuyển rowing Việt Nam đang có mặt tại Tokyo (Nhật Bản) dự vòng loại Olympic Tokyo 2020 từ ngày 5 tới 7/5 với các tay chèo Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Thị Huệ, Lương Thị Thảo, Đinh Thị Hảo.

Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic thứ 7 - Ảnh 1.

Màn kết hợp hoàn hảo của HCV Lường Thị Thảo và HCB ASIAD 2018 Đinh Thị Hảo ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ đôi mái chèo mang về cho Rowing Việt Nam tấm vé tham dự Olympic khi đôi VĐV này cán đích ở vị trí thứ 2. Theo quy định, top 3 nội dung đôi sẽ giành suất đi Olympic.

Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic thứ 7 - Ảnh 2.

Phạm Thị Huệ thuyền đơn nữ đôi mái chèo cũng xuất sắc có mặt trong top 5 giành suất. Bốn năm trước, chị cũng làm được điều tương tự. Tuy nhiên, theo quy định, mỗi quốc gia chỉ có 1 thuyền có thứ hạng cao nhất đến với Olympic nên chị tiếp tục lỡ hẹn với Thế vận hội lần này.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Hiếu thuyền đơn nam đôi mái chèo xếp hạng 6.


Hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 7 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020 gồm:

- VĐV Nguyễn Văn Đương (boxing)

- Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ)

- Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ)

- Nguyễn Huy Hoàng (bơi)

- Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung)

- Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung)

- Cặp VĐV Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing)




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.